Hai chiến sĩ công an bị côn đồ truy sát bằng song dao

19/07/2011 11:24
(GDVN) – Vụ việc xảy ra vào trưa 18/7 tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi chém trọng thương chiến sĩ công an, hung thủ đã chạy thoát.
(GDVN) – Vụ việc xảy ra vào trưa 18/7 tại đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì, Hà Nội). Sau khi chém trọng thương chiến sĩ công an, hung thủ đã chạy thoát.
 
Tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 12h40 ngày 18/7, nhận được tin báo của CS 113 có vụ gây rối TTCC tại nhà số 5, đường Phan Trọng Tuệ, khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì, Công an thị trấn Văn Điển đã cử tổ công tác gồm hai cán bộ là Nguyễn Anh Tình và Nguyễn Văn Dũng đến giải quyết. Khi đến địa điểm thấy đối tượng Lưu Quốc Anh (SN 1980) đang đập phá tài sản của gia đình. 
Khi anh Dũng yêu cầu đối tượng Anh lên trụ sở Công an thị trấn để làm việc thì Lưu Quốc Anh đã cầm 2 con dao (loại dao chặt to) xông vào chém. Anh Dũng dùng gậy cao su đỡ được và bị ngã xuống đất. 
Đối tượng Lưu Quốc Anh xông vào chém tiếp thì anh Tình lao vào khống chế, không cho đối tượng gây án. Bất ngờ, đối tượng Anh đã quay lại, chém anh Tình làm cán bộ này bị thương ở khuỷ tay trái, bàn chân trái và cổ tay trái. 
Sau đó, đối tượng Anh bỏ chạy về phía quận Hà Đông. Công an huyện Thanh Trì đang truy bắt đối tượng.
{iarelatednews articleid='7636,7217,5495,5328,5191,4206,3449,3223,2608'}
Hải Long