Hỗn chiến, giết người vì bị… nhìn đểu

03/06/2011 11:37
(GDVN) – Trong khi ngồi uống bia cạnh nhau, cho rằng bị anh Luân nhìn đểu, nhóm Dũng dùng gạch, cốc thủy tinh ném làm anh Luân tử vong.

(GDVN) – Trong khi ngồi uống bia cạnh nhau, cho rằng bị anh Luân nhìn đểu, nhóm Dũng dùng gạch, cốc thủy tinh ném làm anh Luân tử vong.

Ngày 1/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Thạch Thất điều tra làm rõ vụ giết người, xảy ra ngày 31/5, tại thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Luân, SN 1989, trú ở thôn Phú Hộ, Bình Phú, Thạch Thất.

Đến ngày 3/6, cơ quan điều tra đã bắt 5 đối tượng là: Đỗ Văn Dũng (SN 1993); Đỗ Văn Hùng (SN 1994); Dương Văn Thái (SN 1993); Nguyễn Phú Thành (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1993), đều trú tại Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất. Các đối tượng khai nhận: trong khi ngồi uống bia cạnh nhau, cho rằng bị anh Luân và bạn nhìn đểu, hai bên đã phát sinh mâu thuẫn, dùng gạch, cốc thủy tinh ném nhau. Hậu quả làm anh Luân tử vong.

Theo tài liệu trinh sát, khoảng 20h ngày 31/5, tại quán bia hơi nhà bà Nguyễn Thị Lý (ở thôn Đông, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất) đã xảy ra mâu thuẫn với lý do là “nhìn đểu”, dẫn đến xô sát giữa 2 nhóm thanh niên. Nhóm một ở Phùng Xá, Thạch Thất, gồm 5 đối tượng: Đỗ Văn Dũng (SN 1993); Đỗ Văn Hùng (SN 1994); Dương Minh Thái (SN 1993); Nguyễn Phú Thành (SN 1993) và Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1993), đều trú ở Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất. Nhóm hai ở thôn Phú Hộ, Phú Bình, Thạch Thất, gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1989) và Từ Văn Phú (SN 1991), đều trú ở Phú Hộ, Bình Phú, Thạch Thất.

Nhóm Dũng, Hùng, Thái, Thành và Ánh đã dùng cốc bia, gạch, ném nhóm Luân và Phú, làm Luân bị thương nặng ở đầu, được đưa đến bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu và chết tại bệnh viện.

Hải Phong