Hung thủ vụ xác không đầu ở đất Cảng lĩnh án tử

25/05/2011 00:51
Sáng 24/5, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Dũng Giang - kẻ sát hại dã man chị Nguyễn Thị Thu Hằng.
Sáng 24/5, TAND TP.Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Dũng Giang - kẻ sát hại dã man chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1973), ở số 10/570 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.
Trong suốt quá trình xét xử, nét mặt của bị cáo Nguyễn Dũng Giang vẫn rất thản nhiên, lạnh lùng. Không những vậy, bị cáo vẫn quanh co chối tội. Giang khai: Khoảng 21 giờ ngày 5.1.2011, chị Hằng đi cùng một người đàn ông tên là Tùng đến nhà Giang chơi. Sau đó, Giang có việc phải đi nên nhờ chị Hằng trông cửa hàng giúp. Khoảng 23 giờ 30, về tới nhà, y thấy cửa xếp nhà y đã đóng, còn chị Hằng thì đã chết, thân thể thì bị chặt ra nhiều khúc...
Bị cáo Nguyễn Dũng Giang với vẻ mặt lạnh lùng tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Dũng Giang với vẻ mặt lạnh lùng tại phiên tòa.
Vì quá lo lắng, sợ bị liên đới trách nhiệm nên Giang đã chọn giải pháp một mình lặng lẽ xóa mọi dấu vết của hiện trường. Do phần xác bị chặt thành nhiều mảnh nên y đã đem vứt rải rác ở 3 nơi khác nhau. Sau đó y về lau chùi sạch sẽ các vết máu ở hiện trường, đem chiếc xe máy của chị Hằng ra gửi tại bãi Cầu Vượt, Lạch Tray rồi về nhà ngủ...
Tuy nhiên, kết quả điều tra trái ngược với lời khai của bị cáo Giang. Theo đó, vào 21 giờ ngày 5.1, thấy chị Hằng đi xe máy đến một mình, tay đeo nhẫn vàng nên Giang nảy sinh ý định giết chị để cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Hằng ngồi quay mặt ra cửa, y lấy chiếc búa đinh đập nhiều nhát vào đầu và mặt làm chị chết. Sau đó, hắn đem xe máy của chị Hằng đi gửi rồi quay về nhà phi tang xác nạn nhân.
Giang đã dùng dao phay cắt đầu, cắt 2 tay chị Hằng rồi vứt ở các chỗ khác nhau. Riêng phần thân, hắn quấn chiếu nhựa và phủ lớp phoi bào lên trên để che giấu. Hai ngày sau, Giang đem chiếc nhẫn vàng của chị Hằng bán được 720.000 đồng...
HĐXX khẳng định lời khai của bị cáo Giang tại phiên tòa không có căn cứ và không phù hợp với kết quả điều tra. Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX tuyên mức án tử hình đối với Nguyễn Dũng Giang về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo còn phải bồi thường chi phí mai táng chị Hằng là 60 triệu đồng, cấp dưỡng cho con chị Hằng là cháu Tuấn 49,8 triệu đồng (đến khi Tuấn 18 tuổi).
Theo Trần Phượng/NTNN