Kẻ cuối cùng trong băng cướp bắn chết công an đầu thú

24/07/2011 23:41
Ngày 24-7, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vào lúc 8 giờ cùng ngày, Hoàng Công Mạnh (ngụ Đồng Nai) đã ra đầu thú tại cơ quan CA.
Ngày 24-7, Đại tá Phan Hồng Khanh - Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vào lúc 8 giờ cùng ngày, Hoàng Công Mạnh (ngụ Đồng Nai) đã ra đầu thú tại Công an phường 25 (Bình Thạnh).
Công an quận đã lập hồ sơ, tạm giữ Mạnh và trao trả cho Công an tỉnh Đồng Nai xử lý. Mạnh là thành viên trong băng cướp chuyên dùng súng cướp tài sản tại Đồng Nai.
Tối 8-7, Mạnh cùng với Trần Quốc Tuấn, Bùi Văn Trung và Trịnh Văn Vững (cùng ngụ Đồng Nai) đã bắn chết một người đi đường để cướp xe SH, sau đó bán lại cho Phạm Hữu Phước và Phạm Hữu Thịnh. Ngày 19-7, trong lúc bị truy đuổi, Tuấn đã bắn chết Trung úy Lê Thanh Tâm (đang thực tập tại Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Sau khi Tuấn bị tiêu diệt, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Trung, Vững, Phước, Thịnh, còn Mạnh bỏ trốn.
{iarelatednews articleid='8289,2952'}
ÁI NHÂN/Pháp luật TPHCM
alt