Kẻ hiếp dâm bạn chát lĩnh 8 năm tù

02/08/2011 06:33
(GDVN) - Hôm nay, ngày 2/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử Trương Hồng Quân (SN 1994, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, HN) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

(GDVN) - Hôm nay, ngày 2/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử Trương Hồng Quân (SN 1994, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, HN) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Quân tỏ ra hối hận về hành vi của mình

Quân hối hận về hành vi của mình

Hồ sơ vụ án cho biết: Qua chat trên mạng, Quân làm quen với Lữ Thị B.P (SN1996, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, HN). Tuy mới quen buổi sáng nhưng đến 20h30 cùng ngày 03/7/2010, Quân đã mượn xe máy của người quen rồi đến đón và chở B.P đi chơi. Lúc gặp mặt, Quân đã nói dối mình là Long. 
Hai tiếng sau, B.P nhờ Quân chở đến nhà bà ngoại B.P ở Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, HN) và bảo Quân ở bên ngoài đợi. Một lúc sau B.P ra và bảo Quân chở mình về nhưng đúng lúc đó người cho Quân mượn xe lại gọi điện đòi. 
Quân đã nói với người kia: “Đang chở bạn gái đi chơi” và chở B.P đến quán nét gặp người kia rồi cả ba cùng ra hồ thôn Yên Phú ngồi chơi. Đến 23h40, bố của B.P gọi điện cho con gái mình. Thấy bố gọi điện, B.P đã bảo Quân chở mình về. 
Tuy nhiên lúc này Quân đã nảy sinh ý định hiếp dâm B.P nên Quân không đưa B.P về mà lại đưa cô bé này vào nhà nghỉ Linh Hương ở xã Duyên Thái (Huyện Thường Tín, HN). Tại đây, Quân đã đe dọa, ép B.P phải cho mình thực hiện hành vi hiếp dâm 3 lần.
Đến sáng hôm sau, Quân xuống thanh toán tiền phòng, nước hết 155.000 đồng nhưng không có tiền trả liền bảo B.P cắm chiếc điện thoại NOKIA 1202 của B.P được 200.000 để trả chủ nhà nghỉ. Sau đó, Quân đưa B.P về nhà.
Thấy em gái mình đi qua đêm về có những biểu hiện khác lạ, chị của B.P đã gặng hỏi và B.P kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó chị gái B.P đã ra trình báo công an về hành vi của Quân và Quân bị bắt.
Tại phiên tòa Quân đã khai nhận toàn bộ và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình.
Sau khi nghị án xem xét các chứng cứ, lời khai và hành động bồi thường 20 triệu đồng cho phía bị hại của gia đình Quân trước đó, HĐXX đã tuyên phạt Trương Hồng Quân 8 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
{iarelatednews articleid='9282,8388,8395,7641,7117,6598,6324'}
Tuệ Minh
alt