Kết luận giám định “thư tuyệt mệnh” của người chết trong trụ sở CA

06/05/2011 07:47
Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã ra kết luận giám định “thư tuyệt mệnh” của nạn nhân Nguyễn Minh Nhựt. Theo đó, “thư tuy mệnh" do chính anh Nhựt viết
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/5, Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã ra kết luận giám định “thư tuyệt mệnh” của nạn nhân Nguyễn Minh Nhựt.
Theo đó, “thư tuyệt mệnh” với mẫu chữ của anh Nhựt là cùng một người viết ra.
{iarelatednews articleid='1260,1658,1581,1442'}
Sau khi anh Nhựt chết ở trụ sở Công an huyện Bến Cát (Bình Dương), chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nhựt) cho biết công an đã đưa cho chị  bản phôtô “thư tuyệt mệnh” của chồng. Theo chị Tuyền, nét chữ trong lá thư có nhiều điểm nghi vấn, không giống nét chữ của anh Nhựt. Do đó chị đã đề nghị Công an tỉnh Bình Dương chuyển “thư tuyệt mệnh’ đến một cơ quan giám định độc lập để làm rõ ai là người viết.
Theo T.Dung - V.Bá/Pháp luật TPHCM