Khởi tố bị can, bắt giam chủ bãi vàng làm 6 người chết

02/07/2011 10:41
(GDVN) - Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được chủ bãi vàng chỉ đạo việc khai thác vàng trái phép gây nên vụ lỡ núi làm 6 phu vàng thiệt mạng tại bãi Voi.
(GDVN) - Chiều 1/7,Tthượng tá Lê Văn Hồng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã xác định được chủ bãi vàng chỉ đạo việc khai thác vàng trái phép gây nên vụ lỡ núi làm 6 phu vàng thiệt mạng tại bãi Voi, xã Tà Bing, huyện Nam Giang, Quảng Nam.
{iarelatednews articleid='5761,5407,5103,4969,3270,2812,1541,1444,380'}
Theo đó Cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được chủ bãi vàng trái phép là Đinh Văn Hiển (SN 1988) và Trần Văn Thùy (SN 1977, cùng trú xóm 16, xã Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định). Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Đinh Văn Hiển về hành vi “vi phạm các điều khoảng về thăm dò, khai thác khoáng sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để tiếp tục điều tra làm rõ. 
Riêng đối tượng Trần Văn Thùy hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Công an tỉnh Quảng Nam vận động gia đình sớm đưa đối tượng Thùy ra đầu thú. 
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, ngày 12/6, tại bãi Voi, xã Tà Bing, huyện Nam Giang, 6 phu vàng gồm Vi Văn Kín, Seo Văn Sam (cùng ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An); Lín Văn Túc (ở xã Lưu Kiến, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An); Lò Văn Vân, Lò Văn Chài và Hà Văn Tâm (cùng ở xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang tiến hành khai thác vàng trái phép thì bị sập hầm, hậu quả 6 phu vàng trên đều thiệt mạng. 
Sau khi sự việc xảy ra, chủ bãi vàng và ước tính có hơn 100 phu vàng tại 6 lán trại ở đây đã tẩu thoát. 
Thảo Nguyên