Khởi tố vụ giang hồ vô cớ tấn công dã man hàng loạt người

14/08/2011 23:57
(GDVN) - Ngày 14/8, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý đánh người gây thương tích.
(GDVN) - Ngày 14/8, Thượng tá Lê Văn Định, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, Phú Yên cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý đánh người gây thương tích xảy ra đêm 12/8.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22g đêm 12/8, trên đường liên thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, các đối tượng đi trên hai mô tô vô cớ dùng đá ném và tấn công dã man hàng loạt người đi hoặc ngồi chơi bên lề đường mà chúng gặp. Sau đó, các đối tượng tiếp tục tấn công nhiều người khác ở thôn Phú Xuân A, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.
Nạn nhân Nguyễn Văn Định bị chấn thương vùng đầu và gãy hàm đang điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Nguyễn Văn Định bị chấn thương vùng đầu và
gãy hàm đang điều trị tại bệnh viện
Khoảng cách các vị trí gây án cách nhau hàng km. Hậu quả làm nhiều người bị thương, trong đó anh Nguyễn Thành Chung (32 tuổi, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân) tử vong vào ngày 13/8. Hai người bị chấn thương sọ não, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là anh Trình Văn Giang, sinh năm 1987, ở thôn Phước Nhuận và anh Nguyễn Văn Định, ở thôn Thạnh Đức cùng ở xã Xuân Quang 3. 
Trong chiều nay 14/8, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Xuân đã tổ chức cuộc họp khẩn để có hướng xử lý vụ việc này. Theo báo cáo của Thượng tá Lê Văn Định, có đến 8 người bị thương do nhóm thanh niên đánh người vô cớ này gây ra. 
{iarelatednews articleid='10535,10131,10003,9897,9912,9243,9195,8933,8148,7749,6710,6439,6368,5957,5321,4789,4248,3665'}
ảnh nạn nhân Trình Văn Giang, bị chấn thương sọ não phải mổ
ảnh: 
Ngọc Hân