Lời khai mới của sát thủ vụ bắn chết cô gái trong taxi

08/05/2011 00:17
(GDVN) – Tại cơ quan công an, đối tượng chủ mưu vụ truy sát khai nhận có 9 đối tượng liên quan, 3 tên cầm súng bắn đạn hoa cải còn lại cầm theo dao kiếm.
(GDVN) – Tại cơ quan công an, đối tượng chủ mưu vụ truy sát khai nhận có 9 đối tượng liên quan, 3 tên cầm súng bắn đạn hoa cải còn lại cầm theo dao kiếm. Danh tính 9 đối tượng đã được làm rõ.
Như Giáo dục Việt Nam đưa tin, ngày 6/5, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP Hà Nội đã vận động đầu thú và bắt được các đối tượng tại Hà Nội và Móng Cái, Quảng Ninh, gồm: Lưu Văn Đức (SN 1987, trú tại Duy Tiên, Hà Nam); Đồng Cao Cường (Hổ), sinh năm 1983, ở 163 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường móm), sinh năm 1989, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, đều can tội giết người. 
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 20/4, Lưu Quang Đức cho chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, trú tại Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vay 10 triệu, hẹn 7 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên đến hẹn mà chị Liên trả tiền. 
Vào khoảng 19h ngày 28/4, Đức gặp Nguyễn Mạnh Cường tại 163 Bùi Thị Xuân, gọi điện cho Liên để đòi nợ. Hai bên to tiếng với nhau qua điện thoại và hẹn nhau đến 410 Xã Đàn để nói chuyện. 
Đức, Cường “móm” đi xe máy về 163 Bùi Thị Xuân gọi thêm đồng bọn gồm 7 đối tượng: Cường “hổ”, Độ, Quỳnh, Tài, Long, Dũng (híp), Tuấn “Tu”. Lúc này, đối tượng Ánh là bạn của Liên, đồng thời là người tình Cường “móm” điện thoại cho Cường “móm” thông báo nhóm đối tượng Liên có mang súng và dặn phải cẩn thận.
Nhóm Cường mang theo 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải do Cường “móm”, Cường “hổ”, Tài, mỗi đối tượng cầm 1 khẩu súng. Các đối tượng khác mang theo dao, kiếm đi bằng 4 xe máy đến 410 Xã Đàn. Khi truy kích, nhóm Cường phát hiện nhóm của Liên đi trên xe taxi có khoảng 4,5 người. Đức đèo Cường “móm” đuổi theo xe taxi. 
Đến ngang xe taxi, Cường “móm” rút súng yêu cầu xe dừng lại, nhưng xe taxi vẫn không dừng. Cường “móm” bắn một phát vào xe nên xe taxi phải dừng lại. 
Cường “hổ” chặn đầu xe taxi bắn tiếp 1 phát nữa vào xe. Sau đó, bọn chúng dùng báng sung, dao kiếm chém  vỡ toàn bộ kính trước và sau của xe taxi. Tiếp sau đối tượng Tài bắn thêm 1 phát cuối cùng vào xe rồi cùng nhau bỏ chạy. Khoảng 30 phút sau, Cường “móm” có điện thoại cho Ánh hỏi tình hình. Ánh cho biết Liên đã chết, các đối tượng bỏ trốn.
Ngày 5/5, Phòng cảnh sát truy nã đã vận động Lưu Quang Đức ra đầu thú. Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát truy nã đã huy động 3 tổ công tác sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kịp thời bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường và Đồng Cao Cường tại Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh khi chúng đang chuẩn bị trốn sang Trung Quốc. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH lập hồ sơ xử lý.
Phúc Hưng