Mang thiếu nữ đến cổng trường ĐH GTVT để bán với giá 6 triệu

20/07/2011 09:32
(GDVN) – Sau khi làm quen với Ng qua chat, các đối tượng rao bán nạn nhân với giá 6 triệu đồng.

(GDVN) – Sau khi làm quen với Ng qua chat, các đối tượng rao bán nạn nhân với giá 6 triệu đồng.

 

Ngày 20/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTH CATP phối hợp với Đội CSHS Công an quận Ba Đình triệt phá ổ nhóm mua bán người. Cơ quan công an tiến hành bắt giữ 2 đối tượng liên quan gồm: Phạm Văn Huấn (SN 1990, ở Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Đặng Thanh Tùng (SN 1990, ở Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương).

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận đã bàn nhau thông qua chat trên mạng internet để làm quen các cô gái, sau đó lừa đem bán lấy tiền ăn chơi. Ngày 16/7, Tùng chat trên mạng làm quen với chị Nguyên Thị Ng (SN 1993, trú tại Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định).

Sau khi làm quen với chị Ng, các đối tượng lên mạng rao bán Ng với giá 6 triệu đồng. Đến ngày 18/7, nhóm này hẹn chị Ng đến bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm để lừa đưa chị đi bán.

Chúng đưa chị Ng đến cổng trường đại học Giao thông vận tải, phường Ngọc Khánh, Ba Đình để bán chị Ng, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

{iarelatednews articleid='7117,6958,6324,5671,5490,5403,5400,5372,5282,5211,5065'}

Phúc Hưng