Năm bố con, anh em kéo nhau vào tù vì tội giết người

19/08/2011 22:50
(GDVN) – Ngày 19/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử 5 bị cáo trong vụ giết người do tranh chấp đất đai tại Đông Anh (HN) hơn 2 năm về trước sau nhiều lần bị hoãn.

(GDVN) – Ngày 19/8, TAND TP. Hà Nội đã xét xử 5 bị cáo trong vụ giết người do tranh chấp đất đai tại Đông Anh (HN) hơn 2 năm về trước sau nhiều lần bị hoãn vì vắng bị hại và nhân chứng.

Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trước tòa
Các bị cáo trong phiên tòa gồm: Đỗ Ngọc Minh (SN 1956); Đỗ Ngọc hải (SN 1984) và Đỗ Ngọc Quân (SN 1986) là hai con trai của Minh; Đỗ Văn Phong (SN 1962) và Đỗ Văn Lưu (SN 1965) là hai em trai của Minh. Tất cả đều cùng ở xã Bắc Hồng (huyện Đông Anh, HN).
Cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội cho biết:  Từ năm 1995 đến năm 2009, đã xảy ra tranh chấp diện tích đất tại khu vực phía bắc trạm y tế xã Bắc Hồng (Đông Anh, HN) giữa gia đình anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1965, cùng ở xã Bắc Hồng) với Minh.
Ngày 3/8/2009, Minh biết gia đình anh Hoan đang cải tạo sửa chữa diện tích nhà trên phần diện tích đất đang tranh chấp nên đã báo chính quyền xã và UBND xã Bắc Hồng đã đến lập biên bản đình chỉ việc xây dựng của anh Hoan để chờ giải quyết. Không chỉ dừng lại đó, khi về nhà Minh đã bàn với các con và em đến phá nhà anh Hoan. 
Nói là làm, khoảng 12h ngày 5/8/2009, khi gia đình anh Hoan khóa cửa ra về thì Minh cùng Hải và Quân đem theo 2 búa đinh, dao nhọn cùng Lưu và Phong đến phần diện tích đất tranh chấp.
Minh  hô hào đập phá tài sản và cùng Phong hô hào kích động: “Thằng nào đến nhà mình chém chết, thằng nào đến chém chết thằng đấy”. Minh cùng Hải, Quân, Lưu sử dụng búa đập phá khóa vào bên trong nhà, đập phá mái nhà lợp tôn, cửa xếp sắt cùng toàn bộ tài sản vật dụng của anh Hoan.
Lúc này, Minh và Phong đứng ngoài vẫn luôn hô hào kích động: “Giết chết hết chúng nó đi, đâm chết nó đi”. 
Nghe tin gia đình mình bị đập phá, anh Nguyễn Văn Cường, cháu Nguyễn Trường Xuân (SN 1996, con anh Hoan), anh Nguyễn Văn Hân (là em trai anh Hoan) đi đến phần đất tranh chấp. Khi đến nơi, anh Hân hỏi: “Sao lại phá nhà anh trai tao?” thì bị Hải sử dụng dùi sắt nhọn đâm 4 nhát vào ngực phải.
Cùng lúc đó, Quân dùng dao nhọn đâm 1 nhát vào ngực phải anh Hân. Thấy chú bị đâm, Xuân lao ra cứu chú liền bị Hải sử dụng dùi sắt nhọn đâm một nhát gây thương tích gây tổn hại 4% sức khỏe. Ngay lúc đó được mọi người can ngăn đưa anh Hân và cháu Xuân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên anh Hân đã chết ngay sau đó.
Dù đã được mọi người can ngăn nhưng Minh cùng hai con và Lưu tiếp tục quay lại đập phá bức tường nhà, tháo dỡ cửa xếp sắt cùng toàn bộ tài sản đồ dùng sinh hoạt với tổng giá trị hơn 2,5 triệu.
Sau một ngày xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Ngọc Minh 16 năm 8 tháng tù về tội giết ngườihủy hoại tài sản; Đỗ Ngọc Hải 22 năm tù về tội giết người, hủy hoại tài sản cố ý gây thương tích; Đỗ Ngọc Quân 21 năm 3 tháng tù về tội giết ngườihủy hoại tài sản; Đỗ Văn Phong 15 năm tù về tội giết người; Đỗ Văn Lưu 1 năm 11 tháng 5 ngày tù về tội hủy hoại tài sản.
{iarelatednews articleid='10467,9974,7719,6787,6758,3839,8130'}
Tuệ Minh
alt