Nghịch tử đánh bố, đốt nhà vì bị nhắc uống rượu

31/05/2011 07:08
(GDVN) - Đi nhậu về, bị bố nhắc nhở nên Quang đã xông vào đánh người sinh ra và nuôi dưỡng mình. Sau đó tên nghịch tử còn đốt cả nhà.

(GDVN) - Đi nhậu về, bị bố nhắc nhở nên Quang đã xông vào đánh người sinh ra và nuôi dưỡng mình. Sau đó tên nghịch tử còn đốt cả nhà.

{iarelatednews articleid='2838,2802,2391,1799,1551'}

Ngày 31/5, Công an TP Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Đức Quang (27 tuổi, trú tại đường Bình Giã, phường 10, TP.Vũng Tàu) lập hồ sơ xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích” và “hủy hoại tài sản”.

Theo điều tra của cơ quan công an, khoảng 22h ngày 28/5, sau một chầu nhậu say bí tỉ, Quang về nhà.  Ông Trần Đình Mộng, cha của Quang đã la mắng. Bị cằn nhằn, tên con trai lao vào hành hung đánh trọng thương chính người cha đẻ mình.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Đức Quang còn châm lửa đốt nhà. Khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, ông Mộng hô hoán mọi người tới cứu hỏa và gọi điện cầu cứu Cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an phường 10, TP. Vũng Tàu đã có mặt phối hợpcùng người dân trong khu vực dập tắt đám cháy.

Vụ hỏa hoạn thiệt hại ban đầu ước tính hơn khoảng hơn 100 triệu đồng. Công an phường 10 đã bắt Trần Đức Quang và chuyển hồ sơ lên công an TP. Vũng Tàu đêt tiếp tục điều tra làm rõ.

T.Bình