Phát hiện 4 cô gái Việt “thi tuyển” để lấy chồng Trung Quốc

17/06/2011 10:17
(GDVN) - Trong lúc các cô gái đang chuẩn bị được những người đàn ông Trung Quốc “xem mặt” tại khách sạn thì bị công an ập vào bắt quả tang.

(GDVN) - Trong lúc các cô gái đang chuẩn bị được những người đàn ông Trung Quốc “xem mặt” tại khách sạn thì bị công an ập vào bắt quả tang. 

Vào lúc 10h30 ngày 16/6, Công an TP.HCM ập vào khách sạn Thu Nghĩa (số 2, đường 3C, phường An Lạc A, quận Bình Tân) bắt quả tang 4 cô gái đang được mai mối cho 2 người đàn ông Trung Quốc.

Qua điều tra, công an xác định người cầm đầu trong vụ xem mắt tuyển vợ này là Tô Văn Tài (57 tuổi, ngụ phường 3, quận 8) và Nguyễn Thị Trúc (31 tuổi, vợ Tài) làm thông dịch viên cho cuộc thi lấy chồng. Hai chú rể người Trung Quốc là Shang Guowel (41 tuổi) và Sun Gouxin (32 tuổi) được một người đồng hương là Zhao Wenjun (42 tuổi) đưa đến Việt Nam tìm vợ.

Tài còn khai nhận đã hành nghề mai mối từ năm 2009 và thực hiện trót lọt 3 vụ cho 4 chú rể người Trung Quốc. Mỗi người thành công, Tài được hưởng 1800USD tiền công. Riêng Trúc thông dịch  cho hàng chục cô gái “tuyển vợ” của chú rể chồng Trung Quốc hưởng 45 triệu đồng.

T.B