Phát hiện xác nữ sinh chết bí ẩn trên đồi cát

09/07/2011 08:20
(GDVN) – Cơ quan chức năng xã Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa xác nhận thông tin đã chon cất nạn nhân ngay tại đồi cát nơi thi thể được phát hiện.

(GDVN) – Cơ quan chức năng xã Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) vừa xác nhận thông tin đã chon cất nạn nhân ngay tại đồi cát nơi thi thể được phát hiện.

Trước đó, sáng ngày 1/7, trên đồi cát xã Hồng Thủy, người dân và cơ quan chức năng đã phát hiện 1 tử thi giới tính nữ đang trong quá trình phân hủy. Do chưa xác định được danh tính và gia đình nạn nhân nên sau đó chính quyền địa phương đã chôn cất nạn nhân tại đồi cát nơi tử thi được phát hiện. 
Hiện trường nơi phát hiện xác chết (Ảnh: CTV)
Hiện trường nơi phát hiện xác chết (Ảnh: CTV)
Đến nay, nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1996, trú tại thôn Hổ-xã Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), là học sinh lớp 7 Trường THCS Hòa Trạch-huyện Bố Trạch.
Ngày 9/7, tiếp xúc với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Phương Linh) cho biết, vào ngày 6/6, Linh bỏ đi khỏi nhà trong lúc gia đình gặt lúa ngoài đồng nên không hay biết. 
Mãi đến tối không thấy Linh quay về, vợ chồng anh Dương Văn Thùy và Nguyễn Thị Tuyết đã nỗ lực tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều "bặt vô âm tín". Sau gần 1 tháng trời tìm kiếm tung tích của con gái, đến ngày 4/7, gia đình chị Tuyết nhận được "hung tin" con gái Dương Thị Phương Linh đã tử vong và được Chính quyền địa phương xã Hồng Thủy-Lệ Thủy mai táng trên một đồi cát.
Đến nay, gia đình đã hoàn tất thủ tục nhận lại nạn nhân đưa về mai táng tại quê nhà. 
Theo gia đình nạn nhân cho biết, Linh vừa học xong lớp 7 Trường THCS Hòa Trạch, nhưng khoảng từ tháng 5/2011 trở lại đây, Linh thường có biểu hiện trầm cảm, ít nói chuyện và thường tránh mặt mọi người. Có thể vì lý do này, Linh bỏ nhà ra đi, bị đói, khát dẫn tới tử vong. 
Phong Nha