Sẽ xử lý nghiêm tiêu cực tại công ty cho thuê tài chính 2

06/07/2011 00:42
(GDVN)-"Cty cho thuê tài chính 2 (ALC2) thuộc NHNN-PTNT (Agribank) đã gây thất thoát ban đầu khoảng 3600 tỷ đồng..."._Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh khẳng định

(GDVN)- “Kết luận của Thanh tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy Công ty cho thuê tài chính 2 (ALC2) thuộc Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) đã gây thất thoát ban đầu khoảng 3600 tỷ đồng”._Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) Bộ Công an khẳng định như vậy trong cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 vào chiều 5/7 tại Hà Nội.

{iarelatednews articleid='433'}

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra chỉ mới điều tra 1 phần, gồm 7 hợp đồng ký kết giữa lãnh đạo ALC 2 và đối tác gây thiệt hại 760 tỷ đồng. Các sai phạm khác còn phải chờ kết luận của cơ quan giám định. Việc điều tra sẽ được cơ quan công an thực hiện theo phương thức “cuốn chiếu” phát hiện sai phạm đến đâu xử lý đến đó.

Theo Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, đây là vụ án lớn, nghiêm trọng nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Lê Hồng Anh Bộ trưởng Bộ Công an đều có chỉ đạo cơ quan điều tra phải xử lý nhanh, sớm và nghiêm minh trước pháp luật. 

Trước đó, ngày 16/4 vừa qua, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng giám đốc); Tôn Quang Việt (Phó trưởng phòng) và ông Đặng Văn Hai (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh) để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát cho nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Cũng tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục PCTP, tình hình tội phạm trong 6 tháng đầu năm có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên một loại tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng và tự chế tăng ở nhiều địa phương. 

Tội phạm hoạt động theo băng nhóm đòi nợ thuê, thanh toán trả thù lẫn nhau gây bức xúc dư luận xã hội. Theo số liệu của Tổng cục PCTP, trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã điều tra, khám phá trên 15.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 22.000 đối tượng, triệt phá 1800 ổ nhóm phạm tội.

Lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện trên 5300 vụ việc (cao hơn 6,5% so với cùng kỳ) gây thiệt hại trên 1800 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát ma túy phát hiện 9000 vụ, xử lý 12.600 đối tượng thủ giữ 134kg heroin….

Bùi Khương