Sinh viên 7 lần hiếp trẻ em nhận 17 năm tù

10/08/2011 00:53
(GDVN) – Trong 9 tháng dạy kèm và chăm sóc cho 2 cháu nhỏ 6 tuổi, sinh viên Lê Hồng Vũ (SN 1988, trường Cao đẳng Bách Khoa TP Đà Nẵng) đã hiếp dâm cháu N 7 lần.

(GDVN) – Trong 9 tháng dạy kèm và chăm sóc cho 2 cháu nhỏ 6 tuổi, sinh viên Lê Hồng Vũ (SN 1988, trường Cao đẳng Bách Khoa TP Đà Nẵng) đã hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Tú N 7 lần.

Ngày 9.8, những người dự phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Lê Hồng Vũ (quê quán xã Phước Sơn, H.Tuy Phước, Bình Định) đã không kiềm được phẫn nộ trước hành vi thú tính của sinh viên này.

Lê Hồng Vũ tại phiên tòa
Lê Hồng Vũ tại phiên tòa

Theo cáo trạng, tháng 8.2008, Vũ trúng tuyển vào trường Cao đẳng Bách Khoa và thuê nhà bà Nguyễn Thị M ở P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng. Biết Vũ là sinh viên tỉnh lẻ, bà M miễn phí tiền trọ và nhờ Vũ trông con và dạy chữ viết cho Nguyễn Thị Tú N và Nguyễn Minh H (cùng sinh năm 2003) vì cả hai vợ chồng đều bận thường xuyên đi làm vắng nhà.

Đến tháng 3.2009, nửa đêm, cháu N đái dầm, Vũ dậy thay quần cho cháu và bồng cháu đặt lên người để thực hiện hành vi giao cấu. Vũ khai nhận có thêm 3 lần khác hiếp dâm cháu N vào ban đêm nhưng không nhớ rõ ngày tháng.

Vũ còn 3 lần gây tội ác vào ban ngày vào khoảng 12 giờ các ngày 10.9.2009, 11.10.2009 và cho đến lần thực hiện hành vi giao cấu lúc 8 giờ ngày 14.11.2009 thì bị hàng xóm gia đình cháu N phát hiện.

Trong các lần trên, Vũ đều dụ cho cháu Nguyễn Minh H ngủ say rồi mới thực hiện. Kết quả giám định pháp y cho thấy cháu N đã bị viêm âm hộ, giãn âm đạo, rách màng trinh và đặc biệt nghiêm trọng là thần kinh bị rối loạn thích ứng sau sang chấn.

Sau đó, suốt 19 tháng từ 11.2009 đến 5.2011, Vũ bỏ trốn ở nhiều tỉnh thành và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy nã.

Đến ngày 2.5.2011, Vũ bị bắt giữ tại TPHCM. Tại phiên xét xử, Vũ đã thú nhận toàn bộ hành vi tội lỗi và bị tuyên án 17 năm tù. Gia đình bà Nguyễn Thị M yêu cầu bồi thường 76 triệu đồng, trước đó phía gia đình bị cáo đã bồi thường 12 triệu đồng. Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng yêu cầu Vũ phải bồi thường 31 triệu đồng nữa cho phía bị hại.

{iarelatednews articleid='9693,9561,9390,9282,8466,8388,8395,7641,7117,6598'}

Trọng Phan