TP Hồ Chí Minh: Một thanh niên bị truy sát trong quán karaoke

26/05/2011 07:15
(GDVN) - Trong lúc từ phòng karaoke ra về, anh Khiêm bị một nhóm thanh niên gần 10 thanh niên dùng mũ bảo hiểm và dao truy sát đâm chết tại chỗ.

(GDVN) - Trong lúc từ phòng karaoke ra về, anh Khiêm bị một nhóm thanh niên gần 10 thanh niên dùng mũ bảo hiểm và dao truy sát đâm gục chết tại chỗ.

{iarelatednews articleid='3193,2738,2666,1342,1296,681'}

Ngày 26/5, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt một nhóm đối tượng gây án mạng tại một quán karaoke (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) khiến một người chết.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 24/5, anh Lê Đình Khiêm (21 tuổi, ngụ quận 12) cùng  4 người bạn đến một quán karaoke để hát. Khoảng 23h 30 phút cùng ngày, anh Khiêm và các bạn đang đi xuống cầu thang để chuẩn bị ra về.

Lúc này có khoảng gần thanh niên đi 3 xe máy lao đến, dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của anh Khiêm. Trong lúc hỗn chiến, một đối tượng đã dùng dao đâm vào bụng anh Khiêm, làm anh gục luôn tại chỗ.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết do thương tích quá nặng. Các đối tượng gây án đã tẩu thoát.

T. Bình