Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ Việt sang Singapore, Trung Quốc

21/05/2011 07:10
(GDVN) – Cục C45 (Bộ Công an) mở chuyên án, triệt phá hàng loạt đường dây mua bán phụ nữ lớn, giải cứu thành công hàng chục nạn nhân.
(GDVN) – Cục C45 (Bộ Công an) mở chuyên án, triệt phá hàng loạt đường dây mua bán phụ nữ lớn, giải cứu thành công hàng chục nạn nhân.
{iarelatednews articleid='2523,675,2682,1010,718'}
Phòng 6 Cục C45 (Bộ Công an) đấu tranh triệt phá đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Nạn nhân của đường dây này trú tại các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Thị Thu Huyền.
Thủ đoạn của ổ nhóm này là, Huyền cùng đồng bọn tìm gặp một số phụ nữ trẻ, đẹp từ các tỉnh trên rủ đi chơi, mua hàng ở Móng Cái. Sau đó, các đối tượng lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc, bán họ vào các ổ chứa mại dâm.
Đến nay, cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 bị can, bắt giữ 4 đối tượng và truy nã quốc tế 2 đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc. Cơ quan công an đã giải cứu thành công 9 nạn nhân.
Cục C45 tiếp tục mở chuyên án H810 đấu tranh triệt phá đường dây mua bán phụ nữ từ các tỉnh Lâm Đồng, Hải Phòng, Quảng Ninh sang Trung Quốc, do Nguyễn Thị Chín cầm đầu. Đến nay, cơ quan CSĐT đã bắt giữ 3 đối tượng, khởi tố 4 bị can, truy nã quốc tế 1 đối tượng đang lẩn trốn tại Trung Quốc.
Đặc biệt nghiêm trọng là vụ mua bán người từ Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore ép làm gái mại dâm. Thông qua nguồn tin của quần chúng nhân dân và tài liệu trinh sát, cơ quan điều tra phát hiện một đường dây tội phạm mua bán người từ Tây Ninh và các tỉnh phía Nam sang Singapore. Phòng 6 kết hợp với A72, văn phòng Interpol và PC45 13 tỉnh, thành phố điều tra, xác minh.
Cơ quan công an đã bắt quả tang 2 đối tượng: Trần Văn Tâm (SN 1974, trú ở Tây Ninh) và Nguyễn Loan Thạch (SN 1984, trú tại Long An) tại sân bay Tân Sơn Nhất, giải cứu 6 nạn nhân. Quá trình điều tra xác định đường dây tội phạm này đã lừa bán gần 50 phụ nữ sang Singapore ép làm gái mại dâm.
Căn cứ theo các tài liệu, chứng cứ thu được, đến nay cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố 2 đối tượng trước pháp luật.
Hiện còn một số đối tượng đang lẩn trốn tại Singapore.
Phúc Hưng