Triệt phá trường gà quy mô lớn vùng ven TP HCM

17/06/2011 23:21
(GDVN) - Trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền thì bị công an bao vây tóm gọn.
(GDVN) - Trong lúc hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn tiền thì bị công an bao vây tóm gọn.
Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM bàn giao 38 đối tượng cùng tang vật có liên quan trong vụ đá gà ăn tiền tại vùng ven vừa triệt phá cho công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện công an đang truy xét Nguyễn Minh Tâm (tự Tý, 31 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”. 
Các con bạc tại trường đá gà của Tâm
Các con bạc tại trường đá gà của Tâm
Trước đó, khoảng 13h15 ngày 16/6, hàng chục trinh sát đánh úp vào trường gà tại nhà của Tâm, ở số 60/6 đường Mỹ Hòa (ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn). Tại đây, 38 con bạc bị bắt giữ tại hiện trường cùng lượng lớn tang vật có liên quan gồm: 92 triệu đồng, 2 con gà, 2 cặp cựa, 31 điện thoại di động các loại.
Đối tượng Tâm nuôi gà đá và tổ chức đá gà ăn tiền quy mô lớn ngay tại nhà từ 12/2010 đến nay. Trường gà hoạt động từ 10h đến 18h mỗi ngày, trung bình có 50 – 60 con bạc kéo về sát phạt với nhau. 
Mỗi độ gà số tiền cá cược mức độ ăn thua từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí có độ lên đến hàng trăm triệu đồng. Tâm thu xâu 5% trên tổng số tiền mà các con bạc ăn thua với nhau.
Đặc biệt, ngay trong trường gà Tâm còn tổ chức hoạt động đánh bạc, ăn tiền cũng để thu tiền xâu ngay tại đây. Sau mỗi ngày thì Tâm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
T. B