Trốn lệnh truy nã 6 năm vì trộm 2 con bò

14/06/2011 03:22
(GDVN) - Tháng 5/2005, Nguyễn Đức Hai ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã lén lút dắt trộm 2 con bò nhà hàng xóm định đưa đi tiêu thụ nhưng bị phát hiện.

(GDVN) - Trên đường đi chơi về, Nguyễn Đức Hai ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã lén lút dắt trộm 2 con bò nhà hàng xóm đưa đi tiêu thụ sau đó bị phát hiện. Sau gần 6 năm lẫn trốn, Hai đã bị bắt.

Ngày 13/6, TAND huyện Lệ Thủy tiến hành xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Hai về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trước khi gây án trộm bò, Nguyễn Đức Hai (SN 1980, ở xã Phú Thủy-huyện Lệ Thủy) đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tối 13/5/2005, trên đường đi chơi về, phát hiện chuồng bò nhà bà Nguyễn Thị Hiệp (hàng xóm) có 02 con bò không người trông giữ, Hai lén lút dắt trộm cả 2 con bò bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi biết vụ trộm bị phát giác, Hai bỏ trốn "biệt tăm" vào ẩn náu tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Sau gần 6 năm lẩn trốn sự truy nã của Công an Quảng Bình, đến ngày 21/3/2011, Hai bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ.

Với tình tiết tái phạm nguy hiểm nói trên, TAND huyện Lệ Thủy tuyên phạt Nguyễn Đức Hai 24 tháng tù giam.

Ng.Hoàng