Truy nã quốc tế nguyên TGĐ tài chính của VINASHIN

19/06/2011 04:52
(GDVN) - Ban Tổng thư ký Interpol quốc tế đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Hồ Ngọc Tùng, nguyên TGĐ tài chính Tập đoàn Vinashin.
(GDVN) - Ban Tổng thư ký Interpol quốc tế đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Hồ Ngọc Tùng, nguyên TGĐ tài chính Tập đoàn Vinashin và Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty Vận tải viễn dưỡng tập đoàn Vinashin.
{iarelatednews articleid='4659,2462'}
Từ trái qua: Hồ Ngọc Tùng và Giang Kim Đạt
Từ trái qua: Hồ Ngọc Tùng và Giang Kim Đạt
Theo CAND, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Giang Kim Đạt, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Vận tải viễn dương Tập đoàn VINASHIN và Hồ Ngọc Tùng, nguyên Tổng Giám đốc tài chính Tập đoàn VINASHIN. Giang Kim Đạt đồng phạm với Trần Văn Liêm, nguyên Tổng giám đốc Công ty Vận tải viễn dương Tập đoàn VINASHIN trong việc trực tiếp đàm phán mua tàu Cartour của Italia (tàu Hoa Sen) sai trình tự thủ tục, trái với chủ trương của Chính phủ...
Trước đó, theo nguồn tin của Giáo dục Việt Nam, liên quan đến vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của ông Hồ Ngọc Tùng – Uỷ viên HĐQT, TGĐ tài chính tập đoàn Vinashin về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cùng thời điểm này, cơ quan an ninh điều tra cũng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Trịnh Thị Hậu – nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thủy (VFC), sinh năm 1964, trú tại 628 Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ, Hà Nội) về cùng tội danh. Các lệnh trên dã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Theo cơ quan an ninh điều tra, công ty VFC được thành lập vào tháng 12/1998 thuộc Vinashin, có chức năng thu xếp vốn cho các dự án đầu tư, thực hiện các đề án phát hành trái phiếu trong nước và quốc tế, nhận ủy thác quản lý vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong tập đoàn.
Khi ông Hồ Ngọc Tùng giữ cương vị Tổng giám đốc VFC và bà Hậu còn là Phó Tổng giám đốc đã ký duyệt giải ngân một số khoản cho vay vốn trái quy định pháp luật. Tổng giá trị khoản cho vay này khoảng 60 tỷ đồng, được lấy từ nguồn nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ.
Tuy nhiên, ngay sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Vinashin, ông Hồ Ngọc Tùng (SN 1958, trú tại tòa nhà 15 – 17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) đã đi chữa bệnh tại Úc, đến nay chưa về. 
Hải Phong