Truy sát dã man ân nhân vì ảo giác từ trò chơi điện tử?

26/07/2011 23:44
(GDVN) – Ngày 26/7, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, ở huyện Thanh Trì, HN) về tội giết người, cướp tài sản.
(GDVN) – Ngày 26/7, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, ở huyện Thanh Trì, HN) về tội giết người, cướp tài sản.  
Hoàng Anh cúi đầu nhận tội
Hoàng Anh cúi đầu nhận tội
Vụ án xảy ra vào ngày 24/10/2010 và nạn nhân là anh Vũ Bá Thắng (SN 1990, nhân viên bảo vệ của Sacombank chi nhánh Thanh Trì ở 337 Ngọc Hồi, Thanh Trì, HN). 
Trước đó, cuối năm 2009, Hoàng Anh được nhận vào làm bảo vệ Sacombank Thanh Trì. Đã có lần đến nhận ca muộn bị anh Thắng phản ánh lại với bộ phận hành chính nên Hoàng Anh bị phê bình, nhắc nhở và yêu cầu viết kiểm điểm. Từ đó, Hoàng Anh đã nảy sinh ý định trả thù.
Khoảng 20h ngày 23/10/2010, Hoàng Anh đi xe Dream đến nhà anh Nguyễn Văn Đức (ở xóm Mới, xã Duyên Hà, Thanh Trì, HN) để mượn chiếc cặp sách.
Biết anh Thắng đang trực một mình ở chi nhánh nên Hoàng Anh đã mang xe máy đi gửi rồi xách túi đến nơi làm việc. Anh Thắng đã ra mở cửa cho Hoàng Anh vào chơi, ăn hoa quả và xem vô tuyến. Giả vờ lên tầng trên lấy đồ đạc rồi đi lên tầng 3, Hoàng Anh tháo đầu thu camera bảo vệ rồi lên tầng 4 vào phòng bếp lấy con dao bằng sắt giấu vào cặp sách và đi xuống tầng 1 ngồi chờ cơ hội gây án. 
Khoảng 10 phút sau, lợi dụng lúc anh Thắng đang xem vô tuyến, Hoàng Anh lấy con dao từ trong cặp ra chém vào đầu anh Thắng một nhát. Bị chém bất ngờ, anh Thắng bỏ chạy lên tầng 4 vào phòng để máy phát điện, đóng cửa lại. 
Thấy vậy, Hoàng Anh cầm dao đuổi theo anh Thắng, chém vỡ cửa kính phòng máy phát điện, xông vào phòng chém anh Thắng. Hoảng sợ, anh Thắng bỏ chạy ra lan can phía sau kéo cửa lại. 
Hoàng Anh tiếp tục đuổi theo và dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Thắng. 
Khi thấy nạn nhân gục xuống, Hoàng Anh quay về phòng bếp, cất dao vào vị trí cũ, rửa tay, đi xuống tầng 3 lấy đầu thu của hệ thống camera mang xuống tầng 1 rồi lục soát đồ đạc, tạo hiện trường giả vụ giết người, cướp tài sản nhằm đánh lạc hướng mọi người. 
Sau đó, Hoàng Anh lấy xe máy rồi quay lại nơi gây án lấy điện thoại của nạn nhân, điều khiển cửa cuốn và đầu thu hệ thống camera cho vào túi xách rồi đóng cửa, bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, đến khu vực cầu Om (xã Liên Ninh, Thanh Trì, HN), anh ta vứt hết đồ xuống sông rồi gọi điện thoại cho anh Đức rủ về nhà chơi điện tử. 
Hậu quả: anh Thắng bị chém nhiều nhát và tử vong ngay sau đó do mất máu cấp. Đến khoảng 22h cùng ngày, Hoàng Anh đã đến cơ quan công an tự thú khai nhận hành vi phạm tội.
Trong phiên tòa, Hoàng Anh khai nhận hành vi của mình là do chơi game quá nhiều nên bị ảnh hưởng và không biết mình đang làm gì lúc gây án.
Được biết, trước đó, dù gia đình rất khó khăn nhưng khi Hoàng Anh hỏi vay tiền, anh Thắng đã lấy tiền tích cóp để mua xe máy mới cho vay 10 triệu đồng. Khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo cũng đã bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình anh Thắng. 
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Anh 3 năm tù về tội cướp tài sản, tù chung thân về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. 
Khi nghe HĐXX luận tội trước khi tuyên án, Hoàng Anh đã ngã quỳ trước vành móng ngựa khiến chủ tọa đã phải nhắc nhở đứng lên.
{iarelatednews articleid='7719,6787,6758,3839'}
Tuệ Minh

alt