Vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Hải Phòng: Khởi tố, bắt giam 6 người

30/07/2011 00:23
(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 6 người về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 6 người về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Phan Xuân Lai, Trưởng Công an huyện An Lão cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam sáu người liên quan về hành vi vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sáu nghi can gồm: vợ chồng Bùi Đức Lạng-Bùi Thị Sự, vợ chồng Bùi Thị Hiên-A Phong, Lê Văn Bảy và một người tên Ninh (em rể ông Bảy).
Bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng (Ảnh: Nam Phong)
Bên trong hiện trường vụ hỏa hoạn kinh hoàng (Ảnh: Nam Phong)
Ông Phạm Văn Mợi, Chánh văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho biết, bước đầu TP hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. 
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng may gia công mũ giày ở thôn Đại Hoàng 2, xã Tân Dân (huyện An Lão, Hải Phòng) vào chiều 29-7 khiến 13 người bị chết, 25 người bị thương. Theo một số nhân chứng, vụ hỏa hoạn bắt đầu từ cửa xưởng sau đó bén vào vật liệu sản xuất giày và bùng lên. Đám cháy mau chóng lan khắp xưởng rộng 150m2. Người dân dập lửa không nổi. Phải chừng 30 phút sau xe cứu hỏa tới mới dập nổi đám cháy. 
Lúc xảy ra vụ hỏa hoạn xưởng may có  44 công nhân đang làm. Khi lửa bắt đầu bùng lên, một số công nhân gần cửa đã băng qua ngọn lửa chạy thoát ra. Một số khác chạy về phía cuối xưởng nhưng không có cửa hậu nên đã mắc kẹt trong đám cháy. Theo UBND TP. Hải Phòng vụ hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 17 công nhân, 21 người khác bị bỏng nặng đang cấp cứu tại bệnh viện. Công tác khám nghiệm hiện trường đã được tiến hành ngay sau khi cho thân nhân người tử nạn nhận diện nạn nhân.
Chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa sáu xe cứu thương đưa người đi cấp cứu. Bốn xe ôtô khác cũng đã đưa 13 thi thể ra khỏi hiện trường về nghĩa trang Ninh Hải thực hiện khám nghiệm tử thi.
Công an đã điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy cùng những người liên quan. Chi tiết liên quan xin xem tại đây: Xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng làm 17 người chết .
{iarelatednews articleid='9055,9056,9035,6807,6644,6428'}
Minh Long