BV Nhi Đồng 2 sẽ thẩm định lại giới tính của cô giáo chuyển giới.

31/01/2013 15:24
Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) khẳng định quyết định thu hồi giấy tờ công nhận giới tính của cô Trâm là đúng pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Quang cho biết, việc cơ quan chức năng Bình Phước cấp hộ tịch từ nam sang nữ cho "anh Hiệp" (tức cô giáo Quỳnh Trâm) chưa có giấy chứng nhận y tế của bệnh viện có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Do đó, đề nghị thu hồi lại giấy tờ của Sở Tư pháp Bình Phước là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.
Lớp luyện thi của cô Quỳnh Trâm
Lớp luyện thi của cô Quỳnh Trâm

Về việc xác định lại giới tính cho cô giáo Quỳnh Trâm, cụ thể Vụ Pháp chế sẽ có cách giải quyết như sau:

Một là cô Trâm chủ động liên hệ với Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em để được hướng dẫn cụ thể các bước xác định lại giới tính theo đúng pháp luật.

Hai là Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em sẽ cử chuyên viên liên hệ với cô Quỳnh Trâm để giải quyết.

Khi có đề nghị của cô giáo Trâm, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Sở Y tế TP HCM chỉ định một bệnh viện ở địa phương làm việc này, có thể là Bệnh viện Nhi Đồng 2.