Clip thầy giáo dùng roi đánh học trò: Thật hay dựng?

07/03/2012 09:05
Trịnh Bồng
(GDVN) - Bất chấp những tiếng kêu đau đớn của học trò, thầy giáo vẫn dùng roi vụt liên tục vào mông học trò, đó là hình ảnh của một clip đang gây sốt trên mạng.
Mấy ngày qua cư dân mạng đang xôn xao với clip dài gần 10 phút  “Thầy giáo dung thước đánh học sinh ngay trên bục giảng”.

Trong clip, một thầy giáo còn rất trẻ đã dùng thước vụt liên tiếp vào học sinh của mình. Không chỉ riêng các bạn nam mà thậm chí là những nữ sinh cũng phải lên chịu trận.

Điều đặc biệt là khuôn mặt của người giáo viên này tỏ ra hết sức bình thản khi thực hiện những hành động của mình. Các em học sinh thì lần lượt bước lên chịu trận với một thái độ cam chịu. Sau mỗi trận đòn ấy, thầy giáo này lại phát cho mỗi em một tờ giấy rồi cho về chỗ ngồi.
Lần lượt các học sinh bị gọi lên chịu trận (Ảnh chụp từ clip)
Lần lượt các học sinh bị gọi lên chịu trận (Ảnh chụp từ clip)

Theo những thông tin trên clip cho thấy đây là một lớp học ở khu vực Nam Bộ. Học sinh mặc đồng phục, đeo khăn quàng đỏ nên có lẽ là học sinh trung học cơ sở.  Thực hư của sự việc này ra sao đang là mối quan tâm của đông đảo dư luận. Đây liệu có phải là một phương pháp dạy học trò riêng của người thầy trong clip hay là một hình thức bạo lực học đường.

Rồi các bậc phụ huynh sẽ suy nghĩ ra sao khi xem được clip này. Họ có còn yên tâm cho con cái của mình đến trường nữa hay không. Việc xác minh danh tính của người giáo viên trong clip này đang được rất nhiều người quan tâm.
Liệu đây có phải là clip được quay trong một giờ học và người đàn ông ấy có đứng ở vị trí một người giáo viên hay đây chỉ là một kịch bản được dựng lên mà không xuất phát từ sự thật nào. Đó là vấn đề đang khiến dư luận quan tâm và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ.
Trịnh Bồng