Học sinh Tiểu học múa dao dọa cả lớp

19/05/2011 00:03
(GDVN) - Học sinh tại một trường Tiểu học ở Anh vô cùng hoảng sợ khi một học sinh lấy một con dao trong túi quần ra và yêu cầu cả lớp phải ngồi im.

(GDVN) - Học sinh tại một trường Tiểu học ở Anh vô cùng hoảng sợ khi một học sinh lấy một con dao trong túi quần ra và yêu cầu cả lớp phải ngồi im.

Một cậu học sinh 7 tuổi đã giấu dao trong túi quần để mang đến trường Tiểu học Sinclair ở Southampton, Hampshire (Anh). Trong giờ giải lao giữa hai tiết học, cậu bé này đã lấy dao trong túi quần và múa trước các bạn học và yêu cầu cả lớp phải im lặng.

Một học sinh sau đó đã chạy ra ngoài thông báo sự việc cho giáo viên. Nhân viên an ninh của trường Sinclair đã có mặt ngay sau đó và khống chế được cậu bé. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra bởi những người có trách nhiệm.

Trường Tiểu học Sinclair
Trường Tiểu học Sinclair

Hiệu trưởng của trường Sinclair cũng đã thông báo sự việc này cho tất cả phụ huynh của 195 học sinh đang theo học tại trường. Các học sinh cũng được các chuyên gia tâm lý tư vấn để quên đi sự sợ hãi sau khi sự việc trên.

Được biết, cậu học sinh 7 tuổi mang dao tới trường với mục đích phá hoại tài sản của trường. Mặc dù chưa làm thương các học sinh khác, nhưng cậu học sinh này đã bị đuổi học nhằm đảm bảo sự an toàn cho những học sinh khác trong trường.

Hà Anh (Daily Mail)