Không làm bài tập về nhà, một nữ sinh bị đánh 320 roi

21/05/2011 00:50
(GDVN) - Một học sinh nữ 8 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị các bạn cùng lớp đánh 320 lần bằng gậy, theo lệnh của giáo viên.

(GDVN) - Một học sinh nữ 8 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị các bạn cùng lớp đánh 320 lần bằng gậy, theo lệnh của giáo viên.

{iarelatednews articleid='1567,748'}

Do không làm bài tập về nhà, Zhang Jinjina, đang học lớp 2 tại một trường Tiểu học ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị cô giáo kéo lên trước lớp. Sau đó, cô giáo đã yêu cầu tất cả học sinh trong lớp dùng gậy đánh học sinh Zhang mỗi người 10 lần.

Các bạn trong lớp được cô giáo yêu cầu mỗi người phải đánh cháu 10 lần. Những bạn nào đánh quá nhẹ sẽ bị phạt tự đánh sau đó”, bé gái Zhang Jinjina kể lại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mẹ của học sinh Zhang cho biết con gái của bà đã bị ngã quỵ xuống ngay sau khi về tới nhà: “Môi của con gái tôi đã bị tím và sưng phòng lên. Lúc đó, tôi vô cùng hoảng hốt vì không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình.

Theo các học sinh cùng lớp với Zhang, chiếc gậy dùng để đánh nữ sinh 8 tuổi này dài khoảng 1m và dày tương đương hai ngón tay. Trước đó, một nam học sinh cùng lớp với nữ sinh Zhang cũng đã bị cô giáo đánh 40 lần và phải nhập viện.

Được biết, giáo viên ra lệch cho học sinh đánh bé gái Zhang là một giáo viên dạy giỏi và là một giáo viên gương mẫu, theo đánh giá của nhà trường nơi giáo viên này đang giảng dạy.

Hà Anh (Edvantage)