Một học sinh treo cổ tự vẫn vì bị thầy giáo mắng?

01/05/2011 07:12
Nội dung các bức thư tuyệt mệnh để lại có nói đến việc trong giờ học môn Hóa, em D. bị thầy giáo M. xỉ vả thậm tệ khiến cậu thấy tổn thương danh dự, tinh thần.

29/4, tại nhà riêng ở Quán Nam (Hải Phòng), gia đình nam học sinh D (lớp 10C3, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) phát hiệu cậu treo cổ tự vẫn. Mặc dù gia đình cố gắng cấp cứu nhưng cậu đã qua đời.

>>Một học sinh ở Sóc Trăng cắt tay tự tử sau giờ thi

Sau đó, gia đình D. tìm được 5 lá thư tuyệt mệnh mà em để lại.

Theo gia đình em D. và một số bạn học cùng lớp thì nội dung các bức thư tuyệt mệnh để lại có nói đến nguyên nhân chính dẫn đến việc quyên sinh đau lòng này là trong giờ học môn Hóa chiều 28.4, em D. đã bị thầy giáo M. xỉ vả thậm tệ khiến cậu thấy tổn thương danh dự, tinh thần.
 

 

Bố cậu học trò xấu số nén nỗi đau tột cùng cho biết, em D. rất ngoan và hiền. Từ năm học lớp 1 đến nay, 9 năm liền D. đều là học sinh giỏi.

Được biết, sáng nay (30.4), ban giám hiệu trường THPT Ngô Quyền họp gấp về xung quanh cái chết đau lòng của cậu học trò này. Hiện, cơ quan công an Hải Phòng cũng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết kể trên.

Cơ quan công an cũng triệu tập thầy giáo M để làm rõ vụ việc.

Theo Tiền phong

>>Một học sinh ở Sóc Trăng cắt tay tự tử sau giờ thi