Sinh viên CĐ Hàng hải TP.HCM phải làm cam kết mới được nhận bằng

29/04/2012 11:52
Lại Hà (TH từ Kenhtuyensinh)
(GDVN) - Tin nhanh về việc chậm cấp bằng của CĐ Hàng hải TP.HCM; một học sinh 16 tuổi thông thạo 25 ngoại ngữ.
Sáng 27/4, gần 20 học viên Trường CĐ nghề Hàng hải TP.HCM đã tập trung tại trường đòi nhà trường cấp bằng tốt nghiệp.

Theo học viên, các bạn tốt nghiệp đến nay đã bảy tháng nhưng chưa được cấp bằng dù nhà trường đã “hứa” ba lần bằng văn bản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Khi học viên tụ tập tại trường cũng là lúc đoàn thanh tra Bộ Giao thông vận tải - Cục Hàng hải đang thanh tra những nội dung tố cáo sai phạm tại Trường CĐ nghề Hàng hải. Đại diện sinh viên đã gặp đoàn thanh tra để đưa ra bức xúc về việc chậm nhận bằng tốt nghiệp. Sau đó, mỗi sinh viên được trường yêu cầu viết một bản cam kết nộp cùng chứng minh nhân dân photo, địa chỉ liên hệ... để nhà trường cấp bằng cho học viên. “Để học viên có sai phạm gì trong quá trình học chúng tôi sẽ thu hồi bằng” - một lãnh đạo nhà trường giải thích.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, 87 học viên khóa 1 Trường CĐ nghề Hàng hải TP.HCM dù đủ điều kiện tốt nghiệp đã lâu vẫn chưa được cấp bằng. Lý do là quá trình tổ chức thi lại, học lại cho số sinh viên này bị tố cáo sai quy định (bảng điểm bị giả chữ ký) nên trường tạm dừng cấp bằng đến khi có kết luận thanh tra.

16 tuổi thông thạo 25 ngoại ngữ

Cậu học sinh 16 tuổi ở thành phố New York, Mỹ, Timothy Doner đã đạt kỷ lục là người biết nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới.

Kỷ lục này có lẽ sẽ khiến khá nhiều người trong chúng ta phải thấy hổ thẹn vì khả năng tiếp thu các kỹ năng học ngoại ngữ.

Chính xác ra, Timothy có thể nói 23 thứ tiếng khác nhau. Chỉ bằng cách tự học vào những ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ hè mà cậu bé có thể nói thành thạo các thứ tiếng như Do Thái, Ả rập, Nga, Ý, Ba Tư, Bantu, Anh, Pháp, Hà Lan, Đức và rất nhiều các ngôn ngữ khác.

Khi được phóng viên truyền hình hỏi bí quyết đạt được thành tích này, Doner chỉ khiêm tốn trả lời: “Giống như tất cả các đam mê học hành khác, chỉ cần các bạn dành thời gian cho nó thôi”.

Điều đáng kinh ngạc là Doner chỉ mất khoảng một đến hai tuần để nghiên cứu hầu hết tất cả các ngoại ngữ.

http://giaoduc.net.vn:2011/Default.aspx?action=edit&contentid=55891

NG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Bí ẩn về con đường học vấn của Tổng thống Barack Obama

5 lỗi ở bài thi văn khiến thí sinh... trượt đại học

Người đương thời Đỗ Việt Khoa bàn về vụ "học trò cãi thầy"

Giáo dục giới tính cho trẻ: Vẽ đường cho hươu chạy?

Đề thi "trinh tiết" của ĐH FPT có “giết chết” sự sáng tạo?

Đáp án và thang điểm đề thi đại học môn Ngữ Văn (khối D) năm 2011

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Lại Hà (TH từ Kenhtuyensinh)