10 sinh vật kì lạ nhất mới được phát hiện trên thế giới

28/05/2012 06:51
Duy Vũ (Nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Từ loài khỉ mũi hếch hắt hơi khi mỗi khi trời mưa đến loài nhện xanh óng ánh lớn hay xương rồng biết đi. Tất cả đều mới được khoa học phát hiện gần đây.
Top 10 sinh vật kì lạ nhất hành tinh mới được khoa học phát hiện.
Top 10 sinh vật kì lạ nhất hành tinh mới được khoa học phát hiện.
1. Khỉ hắt hơi: những chú khỉ như này sẽ chúi đầu xuống chân mỗi khi trời mưa.
1. Khỉ hắt hơi: những chú khỉ như này sẽ chúi đầu xuống chân mỗi khi trời mưa.
2. Chú nhện xanh óng ánh này được tìm thấy ở Brazil.
2. Chú nhện xanh óng ánh này được tìm thấy ở Brazil.
3. Loài sứa được đặt tên là Tamoya Ohboya với những cái đuôi đỏ và trắng dài.
3. Loài sứa được đặt tên là Tamoya Ohboya với những cái đuôi đỏ và trắng dài.
4. Loài hoa lan tìm thấy ở Papua New Guinea (một quốc gia độc lập ở Châu Đại Dương - PV). Loài lan này chỉ nở vào 10 giờ tối và đến sáng thì khép lại.
4. Loài hoa lan tìm thấy ở Papua New Guinea (một quốc gia độc lập ở Châu Đại Dương - PV). Loài lan này chỉ nở vào 10 giờ tối và đến sáng thì khép lại.
5. Loài giun "quỷ" tìm thấy ở Nam Phi này với chiều dài nửa mi-li-mét được coi là sinh vật sống ở sâu nhất dưới lòng đất tính đến thời điểm này.
5. Loài giun "quỷ" tìm thấy ở Nam Phi này với chiều dài nửa mi-li-mét được coi là sinh vật sống ở sâu nhất dưới lòng đất tính đến thời điểm này.
6. Loài ong bắp cày này được tìm thấy ở Tây Ban Nha và thức ăn của chúng là kiến.
6. Loài ong bắp cày này được tìm thấy ở Tây Ban Nha và thức ăn của chúng là kiến.
7. Loại nấm nhìn giống bọt biển kì lạ tìm thấy ở đảo Borneo (Đông Nam Á - PV).
7. Loại nấm nhìn giống bọt biển kì lạ tìm thấy ở đảo Borneo (Đông Nam Á - PV).
8. Một sinh vật chân đốt tìm thấy ở Tanzania có kích cỡ bằng cái xúc xích.
8. Một sinh vật chân đốt tìm thấy ở Tanzania có kích cỡ bằng cái xúc xích.
9. Cây hoa anh túc nở ở độ cao 13.000 feet (tương đương gần 4.000m - PV) ở Nepal.
9. Cây hoa anh túc nở ở độ cao 13.000 feet (tương đương gần 4.000m - PV) ở Nepal.
10. Xương rồng biết đi có thể là tổ tiên của nhiều loại côn trùng trên thế giới ngày nay.
10. Xương rồng biết đi có thể là tổ tiên của nhiều loại côn trùng trên thế giới ngày nay.
Duy Vũ (Nguồn Daily Mail)