Bên trong cơ sở chế tạo bom hạt nhân thả xuống Nhật Bản năm 1945

02/08/2012 08:05
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) -  Dự án Manhattan là dự án phát triển vũ khí hạt nhân đầu tiên trong Thế chiến II do Mỹ, Anh và Canada thực hiện. Nó được thành lập sau sự kiện Albert Einstein viết thư cho Tổng thống Franklin D. Roosevel bày tỏ lo ngại rằng Đức quốc xã đang nghiên cứu một loại vũ khí hủy diệt lớn để kết thúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Bắt đầu từ một chương trình nhỏ năm 1939, dự án này đã huy động hơn 130.000 người và tiêu tốn gần 2 tỉ USD (tương đương 20 tỉ USD tính tại năm 2004). Nhiếp ảnh gia Martin Miller đã có cơ hội tới thăm 2 cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân của Dự án Manhattan gồm nhà máy sản xuất uranium ở Oak Ridge, Tennessee và một lò phản ứng plutonium tại Hanford, Washington khi nó bắt đầu sản xuất quả bom nguyên tử đầu tiên. Đây cũng là nơi từ 1939-1945, các nhà khoa học Mỹ đã phát triển vật liệu nổ cho 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản.
Bảng điều khiển lò phản ứng B tại cơ sở hạt nhân Hanford ở Washington, nơi sản xuất plutonium cho quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki.
Bảng điều khiển lò phản ứng B tại cơ sở hạt nhân Hanford ở Washington, nơi sản xuất plutonium cho quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki.
Ảnh chụp bên ngoài lò phản ứng của khu bảo tồn hạt nhân Hanford được thành lập năm 1994.
Ảnh chụp bên ngoài lò phản ứng của khu bảo tồn hạt nhân Hanford được thành lập năm 1994.
Lò phản ứng B, nơi sản xuất plutonium cho quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki.
Lò phản ứng B, nơi sản xuất plutonium cho quả bom nguyên tử thả xuống Nagasaki.
Quả bom Plutonium Fat Man 21-kT được thả xuống Nagasaki năm 1945.
Quả bom Plutonium Fat Man 21-kT được thả xuống Nagasaki năm 1945.
Bom The Gadget 19-kT được sản xuất năm 1945.
Bom The Gadget 19-kT được sản xuất năm 1945.
Hai công nhân làm việc tại cơ sở hạt nhân Hanford khi nó còn hoạt động.
Hai công nhân làm việc tại cơ sở hạt nhân Hanford khi nó còn hoạt động.
Các nữ công nhân tại bảng điều khiển tách điện dùng trong quá trình tập hợp uranium.
Các nữ công nhân tại bảng điều khiển tách điện dùng trong quá trình tập hợp uranium.
Hệ thống van kiểm soát nước làm mát tại cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Hệ thống van kiểm soát nước làm mát tại cơ sở hạt nhân  Hanford năm 1944.
Hầm chứa plutonium núi Gable của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Hầm chứa plutonium núi Gable của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Lối vào lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Lối vào lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Trạm biến áp và lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Trạm biến áp và lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Đường xe lửa dẫn tới lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Đường xe lửa dẫn tới lò phản ứng B  của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Thiết bị được vận chuyển tới lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Thiết bị được vận chuyển tới lò phản ứng B của cơ sở hạt nhân Hanford năm 1944.
Nhà máy làm giàu uranium ở Tennessee.
Nhà máy làm giàu uranium ở Tennessee.
Lò phản ứng B tại cơ sở hạt nhân Hanford.
Lò phản ứng B tại cơ sở hạt nhân Hanford.
Nhà máy K-51 được thành lập năm 1951 thuộc cơ sở làm giàu uranium Oak Ridge, Tennessee.
Nhà máy K-51 được thành lập năm 1951 thuộc cơ sở làm giàu uranium Oak Ridge, Tennessee.
Hầm chứa plotunium ở cơ sở hạt nhân Hanford.
Hầm chứa plotunium ở cơ sở hạt nhân Hanford.
Công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Dự án Manhattan năm 1944.
Công trình xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Dự án Manhattan năm 1944.
Nữ công nhân ngồi trước bảng điều khiển Beta calutron.
Nữ công nhân ngồi trước bảng điều khiển Beta calutron.
Thiết bị dùng trong sản xuất thí điểm plutonium cho quả bom thả xuống Nagasaki tại Oak Ridge năm 1943.
Thiết bị dùng trong sản xuất thí điểm plutonium cho quả bom thả xuống Nagasaki tại Oak Ridge năm 1943.
Thiết bị dùng trong sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Thiết bị dùng trong sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Thiết bị dùng trong sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Thiết bị dùng trong sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Lò phản ứng X-10 dùng để sản xuất thí điểm plutonium cho quả bom thả xuống Nagasaki tại Oak Ridge năm 1945.
Lò phản ứng X-10 dùng để sản xuất thí điểm plutonium cho quả bom thả xuống Nagasaki tại Oak Ridge năm 1945.
Beta Calutrons được dùng trong giai đoạn 2 của quá trình sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Beta Calutrons được dùng trong giai đoạn 2 của quá trình sản xuất uranium cho quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima tại Oak Ridge năm 1943.
Tòa nhà K-51 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945.
Tòa nhà K-51 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945.
Tòa nhà K-25 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945.
Tòa nhà K-25 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945.
Trạm biến áp và tòa nhà K-27 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945-1946.
Trạm biến áp và tòa nhà K-27 của cơ sở làm giàu uranium tại Oak Ridge năm 1945-1946.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)