Doanh số bán Iphone 5 không đạt kỳ vọng, cổ phiếu Apple giảm 2%

25/09/2012 07:45
Kim Tuyến (Theo Telegraph)
(GDVN) - Hãng đại gia công nghệ Apple thông báo doanh số iPhone 5 bán ra đã đạt 5 triệu đơn vị vào tuần đầu tiên lên kệ.
Tuy nhiên, con số này làm thất vọng phố Wall trong khi các nhà phân tích trước đó đã dự báo mức 10 triệu chiếc được bán ra trong tuần đầu tiên. Nhận tin xấu, cổ phiếu của Apple đã giảm hơn 2% trước phiên giao dịch của thị trường.

Apple thông báo doanh số iPhone 5 bán ra đạt 5 triệu đơn vị vào tuần đầu tiên lên kệ.
Apple thông báo doanh số iPhone 5 bán ra đạt 5 triệu đơn vị vào tuần đầu tiên lên kệ.

Vào năm ngoái, phiên bản cũ iPhone 4S đã bán được 4 triệu đơn vị trong ba ngày bán đầu tiên.

Các nhà phân tích đã dự báo bước nhảy vọt lớn hơn cho doanh số bán tuần đầu tiên của phiên bản điện thoại mới.

Nhà phân tích Gene Munster của ngân hàng đầu tư Piper Jaffray vào tuần trước đã dự báo rằng tồi nhất doanh số cũng phải đạt 6 triệu chiếc.

Tim Cook, CEO của Apple đã thừa nhận rằng hãng này đã không thể bắt kịp được với nguồn cầu lớn cho iPhone 5.

Ông nói: “Trong khi chúng tôi đã bán hết nguồn cung ban đầu, các cửa hiệu vẫn tiếp tục nhận các đợt hàng iPhone 5 đều đặn và khách hàng có thể tiếp tục đặt mua trên mạng và nhận máy vào ngày giao hàng dự kiến.”

“Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của mọi người và đang nỗ lực làm việc để sản xuất đủ iPhone 5 cho mọi người.”

Đối thủ của Apple, hãng Samsung đã bán được 10 triệu chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 chỉ trong gần hai tháng.

Cùng với số liệu về doanh số bán gần đây nhất, Apple thông báo rằng iOS6, hệ điều hành mới của Apple đã được lắp đặt trên hơn 100 triệu iPhone, iPad và iPod kể từ khi được trình làng vào thứ Tư.

Phần mềm mới đã bị chỉ trích do lỗi thiếu sót trong ứng dụng Apple Maps khi thay thế Google Maps làm ứng dụng bản đồ mặc định.

Apple đã hứa sẽ cải thiện chất lượng dữ liệu khi các khách hàng báo lỗi và cập nhật thông tin nơi chốn của họ. 


Kim Tuyến (Theo Telegraph)