Đội bay quốc tế thứ 31/32 trở về Trái Đất an toàn

17/09/2012 19:59
Nguồn: TTXVN/Vietnamplus
Sáng 17/9, đội bay quốc tế thứ 31/32 gồm hai nhà du hành Nga Gennady Padalka và Sergei Revin cùng nhà du hành Mỹ Josef Akaba đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất an toàn.
Sáng 17/9, đội bay quốc tế thứ 31/32 gồm hai nhà du hành Nga Gennady Padalka và Sergei Revin cùng nhà du hành Mỹ Josef Akaba đã từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất an toàn.

Bộ phận đổ bộ của tàu vũ trụ "Liên hợp TMA-04M" đã đưa ba nhà du hành nói trên hạ cánh an toàn xuống vùng thảo nguyên của Kazakhstan vào hồi 6 giờ 53 phút sáng cùng ngày sau khi họ đã làm việc trên ISS 125 ngày đêm.

Tàu vũ trụ Nga Soyuz TMA-19 chở nhà du hành Doug Wheelock, Shannon Walker (Mỹ) và Fyodor Yurchikhin (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu vũ trụ Nga Soyuz TMA-19 chở nhà du hành Doug Wheelock, Shannon Walker (Mỹ) và Fyodor Yurchikhin (Nga). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong thời gian làm việc trên ISS, đội bay quốc tế thứ 31/32 đã tiếp nhận và bốc dỡ hàng hóa, thiết bị từ hai tàu chở hàng "Tiến bộ" của Nga cùng tàu chở hàng HTV-Konotori của Nhật Bản và tàu chở hàng thương mại đầu tiên Dragon của Mỹ.

Nhà du hành Padalka đã cùng đồng nghiệp Yuri Malenchenko làm việc trên ISS từ giữa tháng 11/2011, thực hiện hành công một lần ra làm việc ngoài khoảng không vũ trụ.

Đội bay quốc tế thứ 31/32 đã hoàn thành một chương trình nghiên cứu, thí nghiệm khoa học lớn trên ISS, trong đó riêng phần nghiên cứu của Nga có 40 thí nghiệm khác nhau.

Trên ISS hiện còn ba nhà du hành làm việc gồm Malenchenko, Sanita Williams của Mỹ và Akihiko Hoshide của Nhật Bản.

Theo dự kiến, đội bay quốc tế mới gồm hai nhà du hành Nga và nhà du hành Mỹ, sẽ được phóng lên ISS vào cuối tháng Mười tới trên tàu "Liên hợp TMA-06M".
Nguồn: TTXVN/Vietnamplus