Nga: Phát hiện cô bé hoang dã sống chung với bò

29/07/2012 09:15
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Khi được tìm thấy, cô bé 5 tuổi không biết cách ăn uống giống như những đứa trẻ bình thường cùng lứa khác và sống sót nhờ uống sữa từ một cái chảo.
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Tình hình biển Đông 

Một bé gái 5 tuổi sống chung với bò, không thể nói được tiếng người đã được tìm thấy tại một vùng nông thôn của Nga.

Cô bé 5 tuổi được phát hiện sống chung với đàn bò trong trang trại của cha mẹ mình.
Cô bé 5 tuổi được phát hiện sống chung với đàn bò trong trang trại của cha mẹ mình.

Cô bé hoang dã trên được cảnh sát tìm thấy tại vùng Solikamsk thuộc dãy núi Ural nhờ tin báo của những người dân địa phương.
Khi được tìm thấy, cô bé 5 tuổi không biết cách ăn uống giống như những đứa trẻ bình thường cùng lứa khác và sống sót nhờ uống sữa từ một cái chảo. 
Theo các nhà chức trách Nga, họ đã tìm thấy cô bé không rõ danh tính trên sau khi nhận được tin báo từ người hàng xóm sống gần trang trại nhỏ của cha mẹ cô bé về việc họ nhìn thấy có một đứa trẻ sống chung với những con bò.

Vùng Solikamsk, nơi cô bé sống chung với bò được tìm thấy.
Vùng Solikamsk, nơi cô bé sống chung với bò được tìm thấy.

Trước đó, cô bé này cũng từng bị cha mẹ nhốt trong phòng một thời gian.
Sau khi được giải cứu, cảnh sát đã gửi cô bé sống chung với bò tới một trung tâm hồi phục chức năng, nơi em được một gia đình đã nhận nuôi.
Đây không phải là em bé đầu tiên sống chung với động vật được tìm thấy ở vùng nông thôn nước Nga. Trong năm 2009, Natasha Mikhailova được tìm thấy tại Chita, Siberia, nơi cô bé sống chung với một gia đình nhà chó.
Khi đó, Natasha 5 tuổi và chỉ biết giao tiếp bằng tiếng sủa, liếm thức ăn và ngoại hình chỉ nhỏ bằng em bé 2 tuổi. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)