Quân đội Mỹ triển khai bình xịt mũi chống tự tử dành cho binh lính

24/08/2012 09:44
Nguồn: Tinh Tế
Một nhà khoa học đến từ trường Đại học Y khoa Indiana (Mỹ) đã thiết kế ra một loại bình xịt mũi có khả năng giúp cho những người lính giảm bớt "ham muốn" tự tử của bản thân mình.
Một nhà khoa học đến từ trường Đại học Y khoa Indiana (Mỹ) đã thiết kế ra một loại bình xịt mũi có khả năng giúp cho những người lính giảm bớt "ham muốn" tự tử của bản thân mình. Theo trang tin RT.com cho biết thì từ đầu năm 2012 cho đến nay, đã có đến 116 lính Mỹ được cho là chết vì tự tử, khiến cho quân đội Mỹ hiện nay có tỷ lệ tự tử cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.
Tiến sỹ Michael Kubek, người phát triển loại bình xịt trên cho biết, khi xịt nó sẽ đưa một lượng hormone hướng giáp tố (Thyrotropin-releasing hormone - TRH) vào trong não của người lính, có tác dụng giúp cho họ cảm thấy "sảng khoái, bình tĩnh và chống trầm cảm". Trước đây, TRH cũng từng được sử dụng để trị chứng trầm cảm nghiêm trọng và các chứng rối loạn lưỡng cực. Do hóa chất có tác dụng nhanh và được truyền theo đường trực tiếp vào cơ thể mà nó sẽ giúp ngăn chặn việc các binh lính nghĩ đến ý định tự sát. Lý do người ta làm thuốc này dưới dạng bình xịt mũi là do khi được bào chế dưới dạng viên nén hoặc bơm thuốc bằng kim tiêm thì hiệu quả của thuốc không được đảm bảo. Cách duy nhất để thuốc ngấm vào não là phải tiêm trực tiếp vào tủy sống của người lính. Tuy nhiên, nhờ có sự đột phát về mặt công nghệ mà người ta có thể dùng dạng bình xịt mà vẫn đưa được thuốc lên não. Nếu các thử nghiệm đều thành công thì không lâu nữa thôi, các bác sỹ sẽ có thể kê đơn TRH để chữa chứng trầm cảm và ngăn ngừa ý định tự tử của mỗi con người. Nó sẽ có ích không những cho quân đội mà cho cả tất cả những người khác nữa.
Nguồn: Tinh Tế