Tuy có kích thước tương đồng với S100 nhưng RX100 lại có cấu hình hơn hẳn. |
Cụ thể, máy có cảm biến kích thước 1 inch độ phân giải 20 Megapixel (cùng cỡ với Nikon V1, J1), ống kính Carl Zeiss 28-100mm với độ mở f/1,8-4,9. Nếu đánh giá về mặt thông số thì RX100 đang là ông vua của dòng máy compact vào thời điểm hiện tại. |
Thiết kế và phần cứng: |
Do là máy ảnh du lịch, không thay được ống kính, nên Sony đã trang bị cho RX100 một lens đa năng để hoạt động tốt trong mọi tình huống. |
Sony RX100 có kích cỡ cảm biến bằng với Nikon V1, J1 và to hơn đối thủ S100 khá nhiều. |
Đèn flash có thể xoay được dể đánh bounce trần. |
Giao diện và điều khiển: Các nút ở mặt trên. |
Các nút ở mặt sau. |
Các tính năng |
Ảnh chụp bằng chế độ Sweep Panorama. |
Chất lượng ảnh:Ảnh chụp tối khá tốt, rất ít sạn. |
Nguồn: Genk