10 cuộc điều chuyển CEO đáng chú ý nhất tháng 8/2013

26/08/2013 13:16
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Dù chưa hết tháng 8 nhưng hàng loạt cuộc thay đổi CEO của các công ty tên tuổi khiến dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay.
1. Phó TGĐ Vietinbank được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng NHNN

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, có 21 năm gắn bó với Vietinbank.
Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, có 21 năm gắn bó với Vietinbank.
Ngày 26/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1836/QĐ-NHNN điều động và bổ nhiệm đông  Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) giữ chức Chánh Văn phòng NHNN.

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng và đặc biệt cả 21 năm đều gắn bó với Vietinbank. Ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Vietinbank cách đây hơn 3 năm.

Trước ông Lê Đức Thọ, ông Nghiêm Xuân Thành, đang là Tổng giám đốc Vietcombank, cũng từng là Phó Tổng giám đốc của Vietinbank được bổ nhiệm lên làm Chánh văn phòng NHNN hồi tháng 6/2013. Đến tháng 7 năm nay, ông Thành được bổ nhiệm về làm Tổng giám đốc Vietcombank thay cho ông Nguyễn Phước Thanh - người vừa được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc.

2. Giám đốc Tài chính Savimex từ nhiệm


Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã chứng khoán SAV) vừa công bố quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Thu Hương, Giám đốc Tài chính.

Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm đối với và Lê Thị Thu Hương của Savimex.
Quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm đối với và Lê Thị Thu Hương của Savimex.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/9/ 2013. Bà Lê Thị Thu Hương đã nộp đơn xin từ nhiệm vào ngày 5/8/2013 trước đó.

3. Thua lỗ nghìn tỷ, Chủ tịch HĐQT chứng khoán Sacombank từ nhiệm


Ngày 21/8, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, Chủ tịch Hội đồng quản trị SBS, ông Kiều Hữu Dũng đã đưa đơn từ nhiệm sau hơn một năm đảm nhiệm chức vụ này. Theo đó, từ ngày 19/8/2013 ông Dũng sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sacombank (SBS).

Được biết, ông Kiều Hữu Dũng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sacombank (SBS) từ ngày 16/6/2012.

Tin từ Sacombank-STB từ ngày 19/8/2013 ông Kiều Hữu Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Sacombank.
Tin từ Sacombank-STB từ ngày 19/8/2013 ông Kiều Hữu Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Sacombank.

Tuy miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐQT nhưng ông Dũng vẫn đang là thành viên HĐQT của Sacombank (STB). Hiện SBS chưa công bố thông tin về người thay thế ông Dũng.

4. Hai sếp lớn HAGL từ nhiệm, bầu Đức khẳng định không có mâu thuẫn


Ngày 21/8, tờ VnEconomy đưa tin, HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị và đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tốn - Trưởng Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua trong phiên họp gần nhất.

Ông Lê Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai.
Ông Lê Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, theo khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai: “Đây chỉ là việc điều chuyển vị trí công tác, chuyển từ vị trí này sang vị trí khác chứ không phải cách chức hay có mâu thuẫn gì...".

5. Techcombank chia tay CEO ngoại

Ngày 13/8/2013, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức thông báo ông Simon Morris đã từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc vì lý do cá nhân.

Trong gần 2 năm điều hành Techcombank, ông Simon Morris đã có nhiều đóng góp giúp Techcombank củng cố hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn nghiệp vụ và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ nòng cốt theo đúng chiến lược chuyển đổi và phát triển của ngân hàng.

Ông Simon Morris đã nói lời chia tay với Techcombank sau hơn 1 năm giữ chức CEO. Ảnh: vnexpress.net
Ông Simon Morris đã nói lời chia tay với Techcombank sau hơn 1 năm giữ chức CEO.
Ảnh: vnexpress.net

Cùng ngày, ông Đỗ Tuấn Anh, thành viên HĐQT được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc thay ông Simon Morris điều hành Techcombank.

6. Ông Trần Xuân Nam rời "ghế nóng" chứng khoán Phương Đông

Căn cứ Nghị quyết ngày 19/8/2013 của Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Chứng khoán Phương Đông (ORS) công bố thông tin miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Trần Xuân Nam kể từ ngày 21/8/2013 theo đơn từ nhiệm của ông Nam. Được biết, ông Nam được bổ nhiệm Tổng giám đốc ORS từ ngày 15/11/2012.

Theo thông tin từ website ORS, ông Diệp Minh Trí, Phó Tổng giám đốc sẽ giữ chức Quyền Tổng giám đốc.


7. CTCP Thủy sản Cửu Long đồng loạt miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT


CTCP Thủy sản Cửu Long (CLP) công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 tổ chức ngày 2/8/2013. Theo đó, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường đã miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm của 3 cá nhân này.

ĐHCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm đồng loạt 3 thành viên HĐQT bao gồm: Ông Trần Thanh Lễ (Phó chủ tịch), ông Diệp Công Phước (Thành viên) và ông Lê Thanh Bình (thành viên). Ông Phan Văn Bé được đề cử làm thành viên HĐQT độc lập. Như vậy, từ 7 thành viên, HĐQT công ty chỉ còn 5 thành viên. 

6 tháng đầu năm, CLP lỗ hợp nhất trước thuế 8,16 tỷ đồng trong khi kế hoạch đề ra LNTT hợp nhất cả năm của CLP là 25,9 tỷ đồng. 

8. Cienco8 có CEO mới

         
Ông Phạm Xuân Thủy chính thức điều hành Cienco8 với vai trò Tổng giám đốc.
Ông Phạm Xuân Thủy chính thức điều hành
 Cienco8 với vai trò Tổng giám đốc.
Người được Bộ Giao thông Vận tải điều động, bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) ngày 12/8 vừa qua là ông Phạm Xuân Thủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long.

Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có quyết định để ông Đỗ Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng thành viên thôi kiêm giữ chức quyền Tổng giám đốc Cienco8.

Ông Thủy sinh năm 1963, là kỹ sư cầu hầm. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thăng Long vào tháng 7/2013, ông Thủy là giám đốc Công ty cổ phần Cầu 12, Cienco1 - đơn vị xây dựng cầu mạnh nhất tại Việt Nam.

Ông Thủy được lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải kỳ vọng sẽ vực dậy Cienco8 vốn đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

9. VNPT bất ngờ bổ nhiệm tân Tổng giám đốc


Ông Trần Mạnh Hùng thay người tiền nhiệm Vũ Tuấn Hùng giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngay từ ngày 6/8.

Quyết định được Bộ Thông tin và Truyền tin công bố chiều 6/8 và có hiệu lực ngay. Nguyên tổng giám đốc VNPT Vũ Tuấn Hùng được điều chuyển về Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc VNPT từ 6/8.
Ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc
VNPT từ 6/8.

Ông Trần Mạnh Hùng (1959) bắt đầu làm việc tại VNPT từ cuối năm 1981. Ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc VNPT giai đoạn 1999 - 2006, sau đó làm Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Bưu điện Hà Nội trước khi trở thành Giám đốc Viễn thông Hà Nội từ tháng 1/2008 đến nay.

Tân CEO VNPT được đánh giá là một trong những gương mặt xuất sắc của tập đoàn. Việc Bộ bổ nhiệm CEO mới cho tập đoàn khiến nhiều người kỳ vọng vào những thay đổi mang tính tích cực tới đây.

10. VIG: Bà Đào Thị Thanh thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc

Công ty CP chứng khoán Thương mại&Công nghiệp Việt Nam (HNX: VIG) thông báo bà Đào Thị Thanh thôi giữ chức danh Phó Tổng giám đốc từ ngày 20/8/2013 và bà Thanh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc và tài sản đầy đủ cho người kế nhiệm trong vòng 7 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Liễu Phạm (Tổng hợp)