Báo nước ngoài tiết lộ: VN có 210 người siêu giàu, sở hữu 20 tỷ USD

24/11/2014 15:00
Lâm Giang
(GDVN) - Tại Việt Nam, số lượng triệu phú USD đã tăng thêm 15 người so với năm ngoái, nhưng tổng tài sản không tăng thêm.

Wealth-X và ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) vừa công bố báo cáo về những người siêu giàu trên thế giới năm 2014, những người nắm giữ tài sản trên 30 triệu USD.

Báo cáo cho thấy số lượng người siêu giàu và tổng tài sản họ nắm giữ tại các khu vực trên thế giới.
Báo cáo cho thấy số lượng người siêu giàu và tổng tài sản họ nắm giữ tại các khu vực trên thế giới. 

Báo cáo cho biết, khoảng 13% của cải toàn cầu (khoảng 30.000 tỉ USD) đang tập trung trong tay của 0,004% dân số. So với năm ngoái, số người giàu tăng 6% và giá trị tài sản tăng 7%.

Tốc độ tăng số lượng siêu giàu ở châu Á năm nay chỉ đạt 4,8% lên 46.635 người, vẫn thấp so với tốc độ tăng toàn cầu là 6%. Nhưng tình trạng này chỉ là tạm thời do châu Á vẫn đang trong giai đoạn đầu của tích lũy của cải, báo cáo nhận định. 

Số người siêu giàu ở châu Á được dự báo là sẽ vượt qua châu Âu trong năm 2017. Hiện châu Á có 44.505 người siêu giàu với tổng tài sản 6,6 nghìn tỉ USD. Trong khi ở châu Âu, con số này là 58.065 người siêu giàu nắm giữ tổng tài sản 7,7 nghìn tỉ USD.

Số lượng triệu phú USD của Việt Nam qua các năm.
Số lượng triệu phú USD của Việt Nam qua các năm.

Khoảng 80% siêu giàu thế giới là nam giới, trong đó 2/3 giàu nhờ tự thân nỗ lực, 13% do thừa kế và số còn lại là sự kết hợp của cả hai điều trên. Phần lớn các triệu phú USD nữ giới có tên trong danh sách là nhờ được thừa kế. 

Báo cáo cho biết, tại Việt Nam số lượng triệu phú USD đã tăng thêm 15 người so với năm ngoái, nhưng tổng tài sản không tăng thêm. Việt Nam năm nay góp mặt 210 đại diện với tổng tài sản trị giá 20 tỉ USD.

Dẫu vậy, so với năm 2011 và 2012 thì số triệu phú ở Việt Nam đã tăng đáng kể, gồm cả giá trị tài sản.

Trước đó, Wealth-X và UBS cũng công bố Việt Nam có 2 tỉ phú USD với tài sản khoảng 3 tỉ USD, nhưng không tiết lộ danh tính./.

Lâm Giang