Bầu Đức: "Chỉ cần Hoàng Anh Gia Lai đá đẹp, xuống hạng cũng không sao"

26/01/2015 08:04
Hoàng Lực
(GDVN) - Bầu Đức có những chia sẻ trước thành tích thi đấu không tốt của các cầu thủ trẻ sau khi Hoàng Anh Gia Lai trong những trận đấu gần đây.

"Quan trọng các cầu thủ tiến bộ"

V-league 2015 mang diện mạo mới so với các mùa giải trước khi ban tổ chức giải đấu quyết định giảm số lượng cầu thủ ngoại đăng ký và thi đấu tại các câu lạc bộ. Cụ thể các câu lạc bộ chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại tham gia V-League 2015 (giảm 2 cầu thủ so với mùa giải trước), được vào sân thi đấu cùng lúc tối đa 3 cầu thủ ngoại.

Cùng với quy định mới của ban tổ chức V-League 2015, các đội bóng đã hướng đến việc sử dụng cầu thủ nội đặc biệt cầu thủ trẻ. Động lực để các đội bóng thực việc trẻ hóa đội hình, ít sử dụng cầu thủ ngoại chính là việc Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai quyết định đưa lứa cầu thủ U19 cũng là lứa cầu thủ khóa 1 Học viện bóng đá JMG Arsenal HAGL. 

Nói cách khác, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã thổi làn gió mới vào V-league 2015, làn gió của bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến... tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ trong nước thi đấu và xây dựng nền tảng bóng đá từ cầu thủ trẻ.

Bầu Đức tin tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ thành công với lứa cầu thủ trẻ - Ảnh: Bạch Dương
Bầu Đức tin tưởng Hoàng Anh Gia Lai sẽ thành công với lứa cầu thủ trẻ - Ảnh: Bạch Dương

Ngay vòng 1 V-League 2015, các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã chứng minh họ hoàn toàn có thể thi đấu tốt tại giải đấu cao nhất Việt Nam dành cho các câu lạc bộ khi giành chiến thắng thuyết phục 4 – 2 trước S.Khánh Hòa.

Tuy nhiên, vòng đấu liên tiếp sau đó, các cầu thủ HAGL liên tục thất thủ trước Gạch Đồng Tâm Long An, Thanh Hóa và Hải Phòng. Những thất bại liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai khiến người hâm mộ lo lắng đội bóng sẽ thay đổi lối chơi, mua cầu thủ ngoại để cải thiện thành tích...

Song khẳng định với với phóng viên, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (người được biết đến với tên gọi khác là Bầu Đức) nói: “Dù các cháu thua nhưng lãnh đạo đội bóng, bán huấn luyện đều vui vẻ không gây áp lực nào lên các cháu. Vì vậy không có việc Hoàng Anh Gia Lai sẽ thay đổi lối chơi mà sẽ vấn chơi bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến như hiện nay”.

Theo Bầu Đức, việc các cầu thủ trẻ lần đầu tiên tham dự V-League thua trận là điều dễ hiểu hết sức bình thường: “Chả áp lực gì, hết sức bình thường, rất bình thường, rất vui vẻ bởi vì các cầu thủ trẻ đá ngày một tiến bộ, ngày một phát triển như vậy là tốt rồi”. 

Thậm chí người đứng đầu Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai còn khẳng định với các cầu thủ trẻ rằng ban lãnh đạo không đặt chỉ tiêu phải thắng: “Quan trọng nhất các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu, tích lũy kinh nghiệp thi đấu không ai đặt chỉ tiêu chúng nó phải thắng”.

“Xuống hạng cũng không sao”

Kể từ khi lên chuyên nghiệp, Giải bóng đá Vô địch quốc gia của Việt Nam đổi tên thành V-League, thể lệ giải đấu được thay đổi theo đó các câu lạc bộ được phép chuyển nhượng mua bán các cầu thủ ngoại. Chính vì vậy trong những năm đầu V-League được tổ chức, hầu như đội bóng lên ngôi đều nhờ chi mạnh mua cầu thủ ngoại có chất lượng.

Tuy nhiên mặt trái của bóng đá chuyên nghiệp chính là việc, khi các câu lạc bộ chạy đua thành tích sử dụng nhiều cầu thủ ngoại đồng nghĩa với việc cầu thủ nội, đặc biệt cầu thủ trẻ sẽ không còn cơ hội ra sân thi đấu. Điều này lý giải tại sao dù V-League là giải vô địch quốc gia được cho hấp dẫn nhất khu vực nhưng ở cập độ đội tuyển quốc gia, thành tích của Việt Nam không cao tại giải đấu khu vực.

Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng xứng đáng trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà (ảnh nguồn Bongda.com.vn)
Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng xứng đáng trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà (ảnh nguồn Bongda.com.vn)

Giải quyết vấn đề này chỉ bằng cách, các câu lạc bộ tham dự V-League tăng cường đào tạo cầu thủ trẻ, giảm sử dụng cầu thủ ngoại hoặc có sử dụng nhưng phải có sự lựa chọn các cầu thủ ngoại có lối chơi đồng đội, có kỹ thuật tốt hòa nhịp với lối chơi chung của đội bóng. 

Trong bối cảnh đó, Hoàng Anh Gia Lai là câu lạc bộ đi đầu khi sử nòng cốt là các cầu thủ trẻ U19 cho V-League 2015. Tuy nhiên sau 3 trận thua liên tiếp liệu các cầu thủ trẻ sẽ mất tinh thần hay Hoàng Anh Gia Lai có thể đối diện với kịch bản xấu nhất là xuống hạng?

Trước lo lắng này, Bầu Đức thẳng thắn: “Xuống hạng cũng không sao, chúng tôi xác định từ đầu V-League là môi trường cọ sát, mục đích chính đôn các cầu thủ trẻ lên đội một tham dự V- League để cọ sát, lấy kinh nghiệm cho các mùa giải sau”.

Chứng minh cho quyết định trung thành với lối chơi đẹp, quyết tâm tạo cơ hội cọ sát cho các cầu thủ trẻ tại trận đầu tiếp SHB Đà Nẵng tại vòng 5 V-League 2015 trên sân nhà Pleiku chiều ngày 25/1, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục cho ra sân đội hình 11 cầu thủ với chỉ một ngoại binh duy nhất là tiền đạo Zdravko.

Với lợi thế sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả, Hoàng Anh Gia Lai đã chủ động cầm bóng tổ chức lối chơi gây sức ép với đội khách ngay từ đầu. Sau nhiều nỗ lực, đến phút 57 trận đấu Công Phượng có pha thoát xuống sau đường chọc khe của Xuân Trường qua đó buộc thủ môn Lê Văn Hưng phạm lỗi, Hoàng Anh Gia Lai đưởng hưởng penaty. Trên chấm phạt đền, tiền đạo Zdravko đã có bàn thắng giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng trận.

Như vậy sau 3 trận thua liên tiếp, các cầu thủ trẻ của Bầu Đức đã có chiến thắng cần thiết để lấy lại tinh thần cho chặng đường dài phía trước. Chiến thắng này giúp Hoàng Anh Gia Lai có tổng cộng 6 điểm sau 2 trận thắng, 3 trận thua và đang đứng thứ 8/13 tại bảng xếp hạng V-League 2015.

Đặc biệt, dù các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thua 3 trận liên tiếp nhưng hàng nghìn khán giả phố núi vẫn đến cổ vũ cho các cầu thủ trong trận đấu chiều qua. Bằng chứng là hơn 8.000 vé xem trận đấu đã được bán hết chỉ trong vong chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Điều này một lần nữa minh chứng bóng đá đẹp, bóng đá cống hiến không bao giờ bị người hâm mộ quay lưng.

Bên cạnh đó, sức hút thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai và đặc biệt các cầu thủ trẻ đang ngày một lên cao. Đã có thông tin một hãng nước giải khát và Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết thỏa thuận về việc cho phép doanh nghiệp sử dụng hình ảnh của của tiền đạo Công Phượng cho việc quảng bá sản phẩm. Chi tiết của thỏa thuận không được tiết lộ nhưng theo thông tin, Hoàng Anh Gia Lai sẽ thu nguồn lợi lớn.

Trao đổi với phóng viên về thông tin này, ông Đoàn Nguyên Đức cho hay các cầu thủ trẻ do Hoàng Anh Gia La đào tạo, do vậy đó là đó là thành quả của Hoàng Anh Gia Lai: “Sức hút cầu thủ giúp việc bán vé, bán áo đấu bán quảng cáo nói chung thu được nhiều tuy không lớn nhưng là thành quả của cả quá trình”.

Hoàng Lực