Cận cảnh phòng khách sạn xa xỉ 15.000 USD/đêm

03/05/2012 06:00
Hoàng Thủy/ VTC News
Được thiết kế với kiến trúc hình cánh buồm rất lạ mắt cùng trang thiết bị tiện nghi sang trọng, khách sạn Burj Al Arab của Dubai được mệnh danh là khách sạn hạng sang nhất thế giới, đồng thời là khách sạn cao nhất thế giới.

Khách sạn độc nhất vô nhị này nằm trên một hòn đảo nhân tạo, cách bờ biển Jumeirah của Dubai (thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) 280m. Ảnh: Burj Al-Arab có hình dáng một con thuyền buồm, đứng sừng sững ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Khách sạn độc nhất vô nhị này nằm trên một hòn đảo nhân tạo, cách bờ biển Jumeirah của Dubai (thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) 280m.
Ảnh: Burj Al-Arab có hình dáng một con thuyền buồm, đứng sừng sững ở Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Khách sạn là một biểu tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và có hình dáng của một thuyền buồm Ả Rập, do kiến trúc sư Tom Wright của Tập đoàn WS Atkins PLC thiết kế. Ảnh: Phía trước một phòng Hoàng gia rộng 780 m2 và được dẫn lên bằng cầu thang máy riêng.
Khách sạn là một biểu tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và có hình dáng của một thuyền buồm Ả Rập, do kiến trúc sư Tom Wright của Tập đoàn WS Atkins PLC thiết kế.
Ảnh: Phía trước một phòng Hoàng gia rộng 780 m2 và được dẫn lên bằng cầu thang máy riêng.
Để tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho Burj Al Arab người ta đã phải dùng tới 1590m2 vàng lá 24 carat và 24000m2 đá hoa cương các loại. Ảnh: Có sẵn 1 phòng ăn cực kỳ sang trọng để phòng trường hợp bạn không muốn xuống một trong bảy nhà hàng đẳng cấp trên thế giới bên trong khách sạn.
Để tạo nên vẻ đẹp sang trọng cho Burj Al Arab người ta đã phải dùng tới 1590m2 vàng lá 24 carat và 24000m2 đá hoa cương các loại.
Ảnh: Có sẵn 1 phòng ăn cực kỳ sang trọng để phòng trường hợp bạn không muốn xuống một trong bảy nhà hàng đẳng cấp trên thế giới bên trong khách sạn.
Burj al-Arab gồm 28 tầng với 202 phòng. Ảnh: Căn phòng rộng rải với cách bài trí cực kỳ xa hoa và sang trọng.
Burj al-Arab gồm 28 tầng với 202 phòng.
Ảnh: Căn phòng rộng rải với cách bài trí cực kỳ xa hoa và sang trọng.
Diện tích căn phòng nhỏ nhất là169m2, còn phòng rộng nhất là phòng hoàng gia là 780m2. Ảnh: Thư viện sang trọng.
Diện tích căn phòng nhỏ nhất là169m2, còn phòng rộng nhất là phòng hoàng gia là 780m2.
Ảnh: Thư viện sang trọng.
Đây là một trong những khách sạn đắt nhất thế giới, với chi phí cho mỗi đêm từ 1.000 đến 15.000 USD. Riêng phòng hoàng gia là 28.000 USD. Ảnh: Cầu thang được phủ vàng và các bậc làm từ đá kim cương.
Đây là một trong những khách sạn đắt nhất thế giới, với chi phí cho mỗi đêm từ 1.000 đến 15.000 USD. Riêng phòng hoàng gia là 28.000 USD.
 Ảnh: Cầu thang được phủ vàng và các bậc làm từ đá kim cương.
Phòng ngủ được thiết kế theo kiểu hoàng cung.
Phòng ngủ được thiết kế theo kiểu hoàng cung.
Bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch.
Bồn tắm được làm bằng đá cẩm thạch.
Trên tường phía sau bể tắm là một bức tranh sứ.
Trên tường phía sau bể tắm là một bức tranh sứ.

Hoàng Thủy/ VTC News