Cao điểm mùa vải, Bắc Giang thu hoạch 2.000 tấn/ngày

18/06/2014 14:36
Hồng Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Tính đến ngày 17/6, nhân dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thu hoạch được hơn 18 nghìn tấn vải các loại, bằng khoảng 20% tổng sản lượng.

Theo thông tin trên Báo Bắc Giang, tính đến ngày 17/6, nhân dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thu hoạch được hơn 18 nghìn tấn vải các loại, bằng khoảng 20% tổng sản lượng.

Hiện các giống vải chín sớm cơ bản được tiêu thụ hết, vải thiều chính vụ bắt đầu thu hoạch rộ. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn huyện hiện có 274 điểm (đại lý) thu mua vải thiều, trong đó 87 điểm thu mua vải do thương nhân Trung Quốc trực tiếp tham gia.

Các điểm thu mua vải thiều tập trung nhiều ở các xã: Hồng Giang, Nam Dương, Phượng Sơn, Giáp Sơn, Quý Sơn, Phì Điền, Biển Động và thị trấn Chũ. Ước tính trung bình mỗi ngày, người dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn thu hoạch và tiêu thụ được hơn 2.000 tấn vải. 

Những đống vải chất cao ngất chờ người tới mua. (Ảnh: Đại đoàn kết)
Những đống vải chất cao ngất chờ người tới mua. (Ảnh: Đại đoàn kết)

Qua khảo sát giá cả thu mua vải thiều tại một số xã trên địa bàn ngày 17/6, tại khu vực các xã Hồng Giang, Giáp Sơn, vải thiều loại đẹp được giá cao nhất từ 17.000 - 19.000 đồng/kg. Tại khu vực các xã Quý Sơn, Phượng Sơn và thị trấn Chũ, giá vải dao động từ 6.000 - 13.000 đồng/kg, tùy loại quả.

Tờ Vnexpress đưa tin, Quốc lộ 31, trục đường chính chạy xuyên vựa vải Lục Ngạn (Bắc Giang) mấy ngày nay thường xuyên tắc nghẽn vì xe tải, xe thồ chở vải quá đông.

Chiều 17/6, dòng xe ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 31, đoạn qua xã Phượng Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) - nơi có vựa vải lớn nhất cả nước. Từ khi vào vụ thu hoạch vải cách đây gần một tuần, tuyến đường thường xuyên tắc nghẽn vào cuối buổi sáng và chiều do lượng xe tải, container từ khắp nơi đổ về mua vải.

Những hình ảnh ấn tượng về mùa vải ở Bắc Giang:

Dòng xe chở vải đứng chôn chân tại quốc lộ 31 (Ảnh: VNE)
Dòng xe chở vải đứng chôn chân tại quốc lộ 31 (Ảnh: VNE)
Các chủ vườn đèo vải ra chợ rao bán, chờ các thương lại lựa chọn thu mua. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Các chủ vườn đèo vải ra chợ rao bán, chờ các thương lại lựa chọn thu mua. (Ảnh: Báo Bắc Giang)
Các điểm thu mua vải lớn bên đường, nhân công vẫn miệt mài đóng vải vào thùng xốp. Mỗi điểm thu mua như thế này trong ngày mua vào rồi bán ra khoảng 20-30 tấn vải. (Ảnh: VNE)
Các điểm thu mua vải lớn bên đường, nhân công vẫn miệt mài đóng vải vào thùng xốp. Mỗi điểm thu mua như thế này trong ngày mua vào rồi bán ra khoảng 20-30 tấn vải. (Ảnh: VNE)
Những điểm tập kết vải. (Ảnh: Lao động)
Những điểm tập kết vải. (Ảnh: Lao động)
Nhiều hộ buôn vải xếp hàng lấn ra đường, khiến tình trạng tắc nghẽn thêm trầm trọng.
Nhiều hộ buôn vải xếp hàng lấn ra đường, khiến tình trạng tắc nghẽn thêm trầm trọng.
Hồng Anh (Tổng hợp)