Cây xăng gắn chip gian lận, trách nhiệm Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội ở đâu?

30/12/2015 07:40
Mai Anh
(GDVN) - Theo LS. Trương Anh Tuấn, lượng xăng dầu gian lận theo thông tin trên báo chí là 4.500 lít dầu, 3.000 lít xăng quy ra tiền rất lớn, số tiền đó rơi vào túi ai?

Những ngày qua, cơ quan quản lý thị trường và Công an kinh tế TP.Hà Nội phát hiện bắt quả tang 2 cây xăng nằm tại địa chỉ số 436 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và cây xăng Yên Viên (xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) có hành vi gian lận về đo lường.

Cụ thể, tại hai cây xăng trên trưởng cửa hàng và nhân viên đã gắn chip điện tử điều khiến từ xa nhằm làm sai số đo lường lượng xăng bán ra. Riêng tại cửa hàng xăng Yên Viên, việc gắn chíp gian lận xăng được chủ cửa hàng thực hiện từ 20/10. Tính đến ngày 24/12, cửa hàng xăng này gian lận 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng.

Cây xăng Trần Khát Chân tại thời điểm kiểm tra (ảnh do Đội QLTT số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp).
Cây xăng Trần Khát Chân tại thời điểm kiểm tra (ảnh do Đội QLTT số 14 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp).

Hành vi gian lận của hai cây xăng trên được xác định có tính chất hình sự. Ngay sau khi phát hiện sự việc ngày 28/12, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt 8 đối tượng liên quan gồm 2 trưởng cửa của hai hàng xăng cùng 6 nhân viên tại cây xăng Trần Khát Chân do có hành vi Lừa dối khách hàng (theo điều 162 Bộ luật Hình sự).

Khai nhận tại cơ quan điều tra, trưởng cửa hàng xăng dầu số Trần Khát Chân và Yên Viên đều nhận trách nhiệm trong việc tự gắn chip nhằm gian lận xăng dầu. 

Tuy nhiên trong vụ việc trên, điều đáng quan tâm là việc gắn chip gian lận tiến hành thời gian dài (cửa hàng xăng dầu Yên Viên từ 20/10) nhưng đơn vị chủ quản là Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội không hề hay biết. Từ đó đặt ra vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp này.

Cây xăng gắn chip gian lận, trách nhiệm Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội ở đâu? ảnh 2

Bắt khẩn cấp cửa hàng trưởng cây xăng gian lận ở Hà Nội

Cây xăng gắn chip gian lận, trách nhiệm Công ty Xăng dầu chất đốt Hà Nội ở đâu? ảnh 3

Bắt quả tang 2 cây xăng ở Hà Nội gian lận bằng thiết bị điều khiển từ xa

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, Ths.LS Trương Anh Tuấn - Ủy ban Đào tạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam khẳng định: “Dù cửa hàng nhận trách nhiệm về mình nhưng Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội không tránh khỏi liên đới trách nhiệm”.

Phân tích cụ thể, LS. Trương Anh Tuấn cho biết, tùy theo chế độ hạch toán kinh doanh mỗi đơn vị. Kể cả trong trường hợp các cửa hàng xăng dầu trên hạch toán độc lập nhưng cuối cùng phần lợi nhuận vẫn phải một phần chuyển về Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Trách nhiệm của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội là vấn đề giám sát, kiểm tra nội bộ doanh nghiệp. Trên lĩnh vực thương mại cửa hàng xăng trực thuộc Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội, nếu không làm tốt vấn đề này thì chính thương hiệu của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội và những cửa hàng khác của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

“Chi tiết cần làm rõ, số lượng xăng dầu gian lận theo thông tin trên báo chí 4.500 lít dầu và 3.000 lít xăng tại cây xăng Yên Viên quy ra tiền rất lớn. Vậy số tiền đó rơi vào túi ai, được cửa hàng chia cho nhau hay chuyển về Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội”, LS. Tuấn nêu vấn đề.

Theo LS. Trương Anh Tuấn, lượng xăng dầu gian lận trên có được chuyển về Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội hay không thì doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm giải quyết nếu có khiếu nại của khách hàng. Ví dụ khách hàng mua xăng dầu tại cửa hàng xăng Yên Viên trong thời điểm cửa hàng này gắn chip gian lận xăng dầu.

“Nếu khách hàng có hóa đơn chứng từ mua hàng, có thể chứng minh thiệt hại và sự chênh lệch xăng dầu trước và sau thời điểm cửa hàng gắn chip gian lận, hoàn toàn có thể yêu cầu Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội - đơn vị chủ quản của cửa hàng xăng dầu đền bù thiệt hại,” LS.Trương Anh Tuấn cho hay.

Công ty chất đốt Hà Nội nói gì?

Được biết sau khi cơ quan điều tra bắt 8 đối tượng liên quan hành vi gian lận xăng dầu, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội mới chính thức lên tiếng.

Trong thông cáo báo chí được ông Nguyễn Trọng Hậu – Giám đốc Công ty ký ngày 28/12, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội nhấn mạnh việc chậm phản hồi thông tin vụ việc liên quan hành vi hai cây xăng gian lận trên do doanh nghiệp này đang tập chung phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội nhấn mạnh: “Công ty không có chủ trương, chỉ đạo, đồng hành với hành vi gian lận”.

Thông cáo báo chí của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội (ảnh nguồn trang web của doanh nghiệp).
Thông cáo báo chí của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội (ảnh nguồn trang web của doanh nghiệp).

Theo ông Nguyễn Trọng Hậu, sự việc hai cửa hàng xăng dầu bị phát hiện gắn chip điện tử gian lận bị phát hiện ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu của công ty, gây hoang mang cho người lao động.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội đã tiến hành đình chỉ công tác 4 cán bộ quản lý tại 2 cửa hàng xăng dầu nói trên. Tiến hành kiểm tra 100% cửa hàng xăng dầu thuộc công ty về vấn đề đo lường. 

Bên cạnh đó Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội, đưa ra số điện thoại đường dây Hotline 0947 667 201 để khách hàng và người tiêu dùng nếu phát hiện cửa hàng xăng thuộc công ty có hành gian lận thông báo để công ty mời cơ quan chức năng làm việc tránh thiệt hại cho người tiêu dùng.

Được biết, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội có trụ sở chính tại Tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa. Doanh nghiệp có số vốn điều lệ 21 tỷ đồng. Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội theo mô hình công ty mẹ công ty con.

Hiện tại, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội có 13 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ngoài hai địa chỉ trên còn có: Cửa hàng xăng dầu tại Nguyễn Đình Chiểu; Cửa hàng xăng dầu tại Nguyễn Công Trứ; Cửa hàng xăng dầu Mai Hương; Cửa hàng xăng dầu Bách Khoa; Cửa hàng xăng dầu Lạc Long Quân; Cửa hàng xăng dầu Cống Vị; Cửa hàng xăng dầu Tam Đa; Cửa hàng xăng dầu Thành Công; Cửa hàng xăng dầu Kim Giang; Cửa hàng xăng dầu Láng, Cửa hàng xăng dầu Khâm Thiên và Cửa hàng xăng dầu Dục Tú.

Ngoài kinh doanh tại Hà Nội, Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội vươn ra với hệ thống 16 cửa hàng xăng dầu tại Miền Bắc, hệ thống đại lý với hơn 10 đơn vị tại Miền Bắc.

Hiện Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội là doanh nghiệp bán lẻ đứng thứ 2 tại Hà Nội sau Petrolimex. Tổng Doanh thu trung bình của Công ty 2 năm gần đây đạt trên 1.400 tỉ đồng/năm. Tổng sản lượng xăng dầu bình quân 2 năm gần đây trên 80.000m3/năm






 

Mai Anh