Chân dung 10 tỷ phú giàu nhất Châu Âu

14/04/2012 05:56
Theo Tường Vi/Vnexpress
(GDVN) -Dù phải đối mặt với khủng hoảng, châu Âu vẫn là mảnh đất phát triển không ngừng của tỷ phú thế giới. Dưới đây là danh sách 10 người có tài sản nhiều nhất châu Âu do Fobes bình chọn.
1. Bernard Arnault – 41 tỷ USD Giàu có từ việc thâu tóm các hiệu nổi tiếng thế giới như Hermes, Dior, Louis Vuitton.., hiện nay Bernard Arnault lãnh đạo tập đoàn LVMH, sở hữu khối tài sản kếch sù trị giá 41 tỷ USD và là người nhiều tiền nhất châu Âu. Không chỉ vậy, ông còn là công dân Pháp hiếm hoi có tầm ảnh hưởng lan khắp toàn cầu.
1. Bernard Arnault – 41 tỷ USD

Giàu có từ việc thâu tóm các hiệu nổi tiếng thế giới như Hermes, Dior, Louis Vuitton.., hiện nay Bernard Arnault lãnh đạo tập đoàn LVMH, sở hữu khối tài sản kếch sù trị giá 41 tỷ USD và là người nhiều tiền nhất châu Âu. Không chỉ vậy, ông còn là công dân Pháp hiếm hoi có tầm ảnh hưởng lan khắp toàn cầu.
2. Amancio Ortega – 37,5 tỷ USD Khởi nghiệp từ khi chỉ là một nhân viên giúp việc trong tiệm may, tới nay Amancio sở hữu 37 tỷ USD và từng là ông chủ tập đoàn thời trang khổng lồ Inditex trong đó có thương hiệu Zara. Theo Fobes, ông cũng là tỷ phú giàu thứ 5 trên thế giới và đứng thứ 2 tại châu Âu.
2. Amancio Ortega – 37,5 tỷ USD

Khởi nghiệp từ khi chỉ là một nhân viên giúp việc trong tiệm may, tới nay Amancio sở hữu 37 tỷ USD và từng là ông chủ tập đoàn thời trang khổng lồ Inditex trong đó có thương hiệu Zara. Theo Fobes, ông cũng là tỷ phú giàu thứ 5 trên thế giới và đứng thứ 2 tại châu Âu.
3. Stefan Persson – 26 tỷ USD Ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch thương hiệu thời trang danh tiếng H&M do cha mình sáng lập từ năm 1982, tới nay trị giá tài sản ròng của Stefan lên tới 26 tỷ USD và là công dân giàu nhất Thụy Điển, đứng thứ 3 toàn châu Âu. Ngoài ra, Forbes cũng bình ông là tỷ phú giàu thứ 8 trên thế giới.
3. Stefan Persson – 26 tỷ USD

Ông đảm nhiệm vị trí chủ tịch thương hiệu thời trang danh tiếng H&M do cha mình sáng lập từ năm 1982, tới nay trị giá tài sản ròng của Stefan lên tới 26 tỷ USD và là công dân giàu nhất Thụy Điển, đứng thứ 3 toàn châu Âu. Ngoài ra, Forbes cũng bình ông là tỷ phú giàu thứ 8 trên thế giới.

4. Karl Albrecht – 25,4 tỷ USD Doanh nhân người Đức Karl Albrecht sinh năm 1920, ông cùng em trai là Theo Albrecht sáng lập chuỗi siêu thị Aldi với gần 4.100 cửa hàng bao phủ khắp mọi miền nước Đức. Hiện tại, tổng tài sản Karl nắm giữ trị giá khoảng 25,4 tỷ USD giúp ông trở thànhh tỷ phú giàu nhất Đức, đứng thứ 4 tại châu Âu.
4. Karl Albrecht – 25,4 tỷ USD

Doanh nhân người Đức Karl Albrecht sinh năm 1920, ông cùng em trai là Theo Albrecht sáng lập chuỗi siêu thị Aldi với gần 4.100 cửa hàng bao phủ khắp mọi miền nước Đức. Hiện tại, tổng tài sản Karl nắm giữ trị giá khoảng 25,4 tỷ USD giúp ông trở thànhh tỷ phú giàu nhất Đức, đứng thứ 4 tại châu Âu. 

5. Liliane Bettencourt – 24 tỷ USD Nữ tỷ phú nổi tiếng đến từ Pháp sở hữu 24 tỷ USD và tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới L’Oreal hiện đứng thứ 5 trong danh sách người giàu nhất châu Âu. Tuy nhiên, các vụ bê bối lùm xùm gần đây đã khiến tiền bạc, tài sản của bà bị con gái và cháu trai kiểm soát.
5. Liliane Bettencourt – 24 tỷ USD

Nữ tỷ phú nổi tiếng đến từ Pháp sở hữu 24 tỷ USD và tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới L’Oreal hiện đứng thứ 5 trong danh sách người giàu nhất châu Âu. Tuy nhiên, các vụ bê bối lùm xùm gần đây đã khiến tiền bạc, tài sản của bà bị con gái và cháu trai kiểm soát.

6. Michele Ferrero và gia đình – 19 tỷ USD Ông là người sáng lập thương hiệu chocolate hảo hạng nhất thế giới Ferrero Rocher và hiện là người giàu nhất Italia với 19 tỷ USD. Năm 2011, dưới sự điều hành của Michele, doanh thu hãng Ferrero Rocher đạt 7,2 tỷ USD.
6. Michele Ferrero và gia đình – 19 tỷ USD

Ông là người sáng lập thương hiệu chocolate hảo hạng nhất thế giới Ferrero Rocher và hiện là người giàu nhất Italia với 19 tỷ USD. Năm 2011, dưới sự điều hành của Michele, doanh thu hãng Ferrero Rocher đạt 7,2 tỷ USD.

7. Alisher Usmanov – 18,1 tỷ USD Tại Nga, danh tiếng của Alisher Usmanov nổi như cồn trong vai trò tỷ phú siêu giàu và thích chơi ngông. Ông từng bỏ tới hơn 42 triệu USD để mua trọn một cuộc đấu giá ở Anh. Hiện nay, tỷ phú 54 tuổi sở hữu 18,1 tỷ USD giá trị tài sản ròng và đầu tư vào những lĩnh vực như truyền thông, thép và bất động sản.
7. Alisher Usmanov – 18,1 tỷ USD

Tại Nga, danh tiếng của Alisher Usmanov nổi như cồn trong vai trò tỷ phú siêu giàu và thích chơi ngông. Ông từng bỏ tới hơn 42 triệu USD để mua trọn một cuộc đấu giá ở Anh. Hiện nay, tỷ phú 54 tuổi sở hữu 18,1 tỷ USD giá trị tài sản ròng và đầu tư vào những lĩnh vực như truyền thông, thép và bất động sản.

8. Michael Otto – 17,6 ty USD Ông cùng 4 người anh em chung vốn thành lập công ty Otto Group sản xuất từ đồ chơi trẻ em tới vật liệu xây dựng. Giá trị tài sản ròng của Michael hiện đạt 17,6 tỷ USD và ông là người giàu thứ 8 tại châu Âu. Không chỉ vậy, tập đoàn gia đình này còn nắm giữ nhiều khu bất động sản trị giá hàng chục triệu đôla tại những vị trí đắc địa của New York.
8. Michael Otto – 17,6 ty USD

Ông cùng 4 người anh em chung vốn thành lập công ty Otto Group sản xuất từ đồ chơi trẻ em tới vật liệu xây dựng. Giá trị tài sản ròng của Michael hiện đạt 17,6 tỷ USD và ông là người giàu thứ 8 tại châu Âu. Không chỉ vậy, tập đoàn gia đình này còn nắm giữ nhiều khu bất động sản trị giá hàng chục triệu đôla tại những vị trí đắc địa của New York.

9. Rinat Akhmetov – 16 tỷ USD Là đại gia trong ngành khoáng sản và điều hành quỹ đầu tư System Capital Management, Rinat Akhmetov đang sở hữu 16 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Không chỉ vậy, tỷ phú 47 tuổi người Ukraine còn sở hữu đội bóng đá Ukraine Shakhtar Donetsk và là thành viên Quốc hội kể từ năm 2007.
9. Rinat Akhmetov – 16 tỷ USD

Là đại gia trong ngành khoáng sản và điều hành quỹ đầu tư System Capital Management, Rinat Akhmetov đang sở hữu 16 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Không chỉ vậy, tỷ phú 47 tuổi người Ukraine còn sở hữu đội bóng đá Ukraine Shakhtar Donetsk và là thành viên Quốc hội kể từ năm 2007.

10. Vladimir Lisin – 15,9 tỷ USD Trước đây, Vladimir là thành viên Ban Giám đốc của Novolipetsk Steel (NLMK), một trong 4 tập đoàn thép lớn nhất nước Nga, và lên chức Chủ tịch vào năm 1998. Hiện nay, ông trùm ngành thép sở hữu khối tài sản ròng trị giá 15,9 tỷ USD và được tỷ phú Mikhail Prokhorov đứng sau hậu thuẫn với lượng tài sản lên tới 22,7 tỷ USD.
10. Vladimir Lisin – 15,9 tỷ USD

Trước đây, Vladimir là thành viên Ban Giám đốc của Novolipetsk Steel (NLMK), một trong 4 tập đoàn thép lớn nhất nước Nga, và lên chức Chủ tịch vào năm 1998. Hiện nay, ông trùm ngành thép sở hữu khối tài sản ròng trị giá 15,9 tỷ USD và được tỷ phú Mikhail Prokhorov đứng sau hậu thuẫn với lượng tài sản lên tới 22,7 tỷ USD.

Theo Tường Vi/Vnexpress