Chiêm ngưỡng những kỷ vật có giá "khủng" nhất mọi thời đại (P2)

08/04/2012 06:00
Thanh Mai (Tổng hợp)
(GDVN) - Kỷ vật của những huyền thoại thế giới luôn khiến người hâm mộ và giới sưu tập phải móc hầu bao của mình ra để sở hữu bằng được chúng… 
Khẩu súng Walther PPK của James Bond Người đàn ông thần tượng của hàng triệu người trên toàn thế giới, điệp viên James Bond (còn gọi là 007) một lần nữa lại gây sự chú ý vào năm 2010 khi khẩu súng của nhân vật huyền thoại này được bán với giá “khủng” 437.000 USD, cao hơn rất nhiều lần so với giá ước tính ban đầu. Khẩu súng Walther PPK được diễn viên Sir Sean Connery sử dụng khi vào vai James Bond trong bộ phim “From Russia With Love”, tạm dịch là “Tình yêu từ nước Nga” (1963).
Khẩu súng Walther PPK của James Bond
Người đàn ông thần tượng của hàng triệu người trên toàn thế giới, điệp viên James Bond (còn gọi là 007) một lần nữa lại gây sự chú ý vào năm 2010 khi khẩu súng của nhân vật huyền thoại này được bán với giá “khủng” 437.000 USD, cao hơn rất nhiều lần so với giá ước tính ban đầu. Khẩu súng Walther PPK được diễn viên Sir Sean Connery sử dụng khi vào vai James Bond trong bộ phim “From Russia With Love”, tạm dịch là “Tình yêu từ nước Nga” (1963). 
Chiếc váy của Elizabeth Taylor Nữ diễn viên Hollywood Elizabeth Taylor không chỉ là diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại mà còn được biết đến là một người phụ nữ rất sang trọng. Những món đồ của bà luôn được các nhà sưu tập mua với mức giá cao ngất ngưởng. Ngoài bộ nữ trang trị giá 116 triệu USD thì chiếc váy trắng của bà cũng đã gây “sốc” khi nó được bán với giá 2,6 triệu USD trong một phiên đấu giá vào tháng 12 năm ngoái. Chiếc váy đắt tiền này được làm từ thổ cẩm và có nạm bạc trên thân váy.
Chiếc váy của Elizabeth Taylor
Nữ diễn viên Hollywood Elizabeth Taylor không chỉ là diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại mà còn được biết đến là một người phụ nữ rất sang trọng. Những món đồ của bà luôn được các nhà sưu tập mua với mức giá cao ngất ngưởng. Ngoài bộ nữ trang trị giá 116 triệu USD thì chiếc váy trắng của bà cũng đã gây “sốc” khi nó được bán với giá 2,6 triệu USD trong một phiên đấu giá vào tháng 12 năm ngoái. Chiếc váy đắt tiền này được làm từ thổ cẩm và có nạm bạc trên thân váy.
Bản nhạc gốc của quốc ca Mỹ Đối với mỗi người yêu nước, quốc ca luôn là khởi nguồn của niềm tự hào dân tộc. Quốc ca của Mỹ “The Star Spangled Banner”, tạm dịch “Lá cờ ánh sao chói lọi”, một lần nữa lại gây sự chú ý trong dư luận khi bản nhạc gốc của nó được mang đấu giá vào tháng 12/2011 với số tiền thu về khoảng hơn 506.000 USD. “The Star Spangled Banner” được John Stafford Smith, một nhạc sĩ ở London phổ thơ của Francis Scott Key và chính thức trở thành quốc ca Mỹ vào năm 1931.
Bản nhạc gốc của quốc ca Mỹ
Đối với mỗi người yêu nước, quốc ca luôn là khởi nguồn của niềm tự hào dân tộc. Quốc ca của Mỹ “The Star Spangled Banner”, tạm dịch “Lá cờ ánh sao chói lọi”, một lần nữa lại gây sự chú ý trong dư luận khi bản nhạc gốc của nó được mang đấu giá vào tháng 12/2011 với số tiền thu về khoảng hơn 506.000 USD. “The Star Spangled Banner” được John Stafford Smith, một nhạc sĩ ở London phổ thơ của Francis Scott Key và chính thức trở thành quốc ca Mỹ vào năm 1931.
Váy đen của Marilyn Monroe Những kỷ vật mà nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe để lại luôn là tâm điểm của mọi cuộc đấu giá. Vào tháng 5 năm ngoái, chiếc váy đen sang trọng của nữ diễn viên này đã được mua với giá 348.000 USD, gây bất ngờ cho những người tổ chức bởi họ dự kiến chiếc váy chỉ bán được khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD. Chiếc đầm được Marilyn Monroe mặc trong một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Beverly Hills vào năm 1958 và được lấy làm bìa cho cuốn sách bán chạy nhất “Marilyn Monroe: From Beginning to End” của tác giả Michael Ventura.
Váy đen của Marilyn Monroe
Những kỷ vật mà nữ minh tinh màn bạc Marilyn Monroe để lại luôn là tâm điểm của mọi cuộc đấu giá. Vào tháng 5 năm ngoái, chiếc váy đen sang trọng của nữ diễn viên này đã được mua với giá 348.000 USD, gây bất ngờ cho những người tổ chức bởi họ dự kiến chiếc váy chỉ bán được khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD. Chiếc đầm được Marilyn Monroe mặc trong một bữa tiệc cocktail tại khách sạn Beverly Hills vào năm 1958 và được lấy làm bìa cho cuốn sách bán chạy nhất “Marilyn Monroe:  From Beginning to End” của tác giả Michael Ventura.
Váy satin hồng của Marilyn Monroe Thêm một kỷ vật của Marilyn Monroe được liệt kê vào danh sách những kỷ vật đắt nhất thế giới khi mà chiếc váy satin hồng của nữ diễn viên Hollywood này được bán với mức giá 337.000 USD trong một phiên đấu giá vào tháng 6/2010. Bộ đầm được Monroe mặc khi hát bài “Diamonds Are Girl’s Best Friend” trong bộ phim “Gentlemen Prefer Blondes” vào năm 1953.
Váy satin hồng của Marilyn Monroe
Thêm một kỷ vật của Marilyn Monroe được liệt kê vào danh sách những kỷ vật đắt nhất thế giới khi mà chiếc váy satin hồng của nữ diễn viên Hollywood này được bán với mức giá 337.000 USD trong một phiên đấu giá vào tháng 6/2010. Bộ đầm được Monroe mặc khi hát bài “Diamonds Are Girl’s Best Friend” trong bộ phim “Gentlemen Prefer Blondes” vào năm 1953.
Kiếm ánh sáng của Luke Skywalker Kiếm ánh sáng của nhân vật Luke Skywalker trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” đã được bán với giá 240.000 USD trong một cuộc bán đấu giá vào năm 2008. Đạo cụ này xuất hiện trong cả hai phần và đã trở thành biểu tượng của bộ phim.
Kiếm ánh sáng của Luke Skywalker
Kiếm ánh sáng của nhân vật Luke Skywalker trong phim “Chiến tranh giữa các vì sao” đã được bán với giá 240.000 USD trong một cuộc bán đấu giá vào năm 2008. Đạo cụ này xuất hiện trong cả hai phần và đã trở thành biểu tượng của bộ phim. 
Áo khoác của Lý Tiểu Long Chiếc áo khoác của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã được mang bán với số tiền 77.000 USD vào tháng 8/2011 tại một phiên đấu giá ở Hồng Kông. Ông qua đời ở tuổi 32 vì phản ứng thuốc năm 1973, để lại tiếc thương cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Chiếc áo dài xanh chính là trang phục của Lý Tiểu Long trong bộ phim đang quay dang dở "Game of Death", và cũng được Bruce chọn mặc trong lễ ra mắt bộ phim "Enter the Dragon".
Áo khoác của Lý Tiểu Long
Chiếc áo khoác của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đã được mang bán với số tiền 77.000 USD vào tháng 8/2011 tại một phiên đấu giá ở Hồng Kông. Ông qua đời ở tuổi 32 vì phản ứng thuốc năm 1973, để lại tiếc thương cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Chiếc áo dài xanh chính là trang phục của Lý Tiểu Long trong bộ phim đang quay dang dở "Game of Death", và cũng được Bruce chọn mặc trong lễ ra mắt bộ phim "Enter the Dragon".
Áo khoác của Jimi Hendrix Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của dòng nhạc rock n’roll, Jimi Hendix, một lần nữa lại gây sự chú ý tới người yêu nhạc trên toàn thế giới khi chiếc áo của ông được mang ra đấu giá vào tháng 8/2011 với số tiền thu được khoảng hơn 39.000 USD. Chiếc áo khoác màu xám quân sự đã được Jimi Hendrix mặc một ngày trước khi ông qua đời ở độ tuổi 27. Đây là món đồ đắt nhất của ngôi sao nhạc rock n’roll được đem ra đấu giá.
Áo khoác của Jimi Hendrix
Một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất của dòng nhạc rock n’roll, Jimi Hendix, một lần nữa lại gây sự chú ý tới người yêu nhạc trên toàn thế giới khi chiếc áo của ông được mang ra đấu giá vào tháng 8/2011 với số tiền thu được khoảng hơn 39.000 USD. Chiếc áo khoác màu xám quân sự đã được Jimi Hendrix mặc một ngày trước khi ông qua đời ở độ tuổi 27. Đây là món đồ đắt nhất của ngôi sao nhạc rock n’roll được đem ra đấu giá.
Đồng hồ của Elvis Presley Ông vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley đã để lại cho người hâm mộ rất nhiều món kỷ vật được bán với giá cao ngất ngưởng. Chiếc đồng hồ hiệu Hamilton của ông nằm trong số đó. Chiếc đồng hồ có dây đeo bằng da, mặt đính đá và viền được làm từ vàng 14 carat. Nó đã được đem bán trong một phiên đấu giá vào tháng 8/2011 với mức giá 24.000 USD.
Đồng hồ của Elvis Presley
Ông vua nhạc Rock and Roll Elvis Presley đã để lại cho người hâm mộ rất nhiều món kỷ vật được bán với giá cao ngất ngưởng. Chiếc đồng hồ hiệu Hamilton của ông nằm trong số đó. Chiếc đồng hồ có dây đeo bằng da, mặt đính đá và viền được làm từ vàng 14 carat. Nó đã được đem bán trong một phiên đấu giá vào tháng 8/2011 với mức giá 24.000 USD.
Trang phục cao bồi của John Wayne Vào tháng Tám năm ngoái, người hâm mộ huyền thoại Hollywood John Wayne đã có cơ hội sở hữu những món đồ của ông khi gia đình John Wayne quyết định đem đấu giá những kỷ vật diễn viên này để lại. Trong số đó phải kể đến bộ trang phục cao bồi mà John Wayne mặc trong phim “True Grit” (1969). Bộ trang phục gồm áo sơ mi, áo ghi lê, áo khoác, quần, giày, mũ cao bồi và mảnh che mắt đã được bán với giá 164.000 USD.
Trang phục cao bồi của John Wayne
Vào tháng Tám năm ngoái, người hâm mộ huyền thoại Hollywood John Wayne đã có cơ hội sở hữu những món đồ của ông khi gia đình John Wayne quyết định đem đấu giá những kỷ vật diễn viên này để lại. Trong số đó phải kể đến bộ trang phục cao bồi mà John Wayne mặc trong phim “True Grit” (1969). Bộ trang phục gồm áo sơ mi, áo ghi lê, áo khoác, quần, giày, mũ cao bồi và mảnh che mắt đã được bán với giá 164.000 USD.
Thanh Mai (Tổng hợp)