Chiêm ngưỡng những "siêu đồng hồ" giá triệu đô

16/04/2012 04:46
Phạm Hải (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Những chiếc "siêu đồng hồ" được nạm kim cương có giá lên tới cả triệu đô nhưng vẫn không ít người muốn trở thành chủ sở hữu...
Tondo Tourbillon Gioiello - Là chiếc đồng hồ tourbillon đầu tiên của de Grisogono được ra đời dành riêng cho phái nữ trong buổi triển lãm ra mắt sản phẩm tại Baselworld 2012. Đây là đồng hồ tourbillon đầu tiên của de Grisogono có 3 màu kim cương trắng, đen và nâu.
Tondo Tourbillon Gioiello - Là chiếc đồng hồ tourbillon đầu tiên của de Grisogono được ra đời dành riêng cho phái nữ trong buổi triển lãm ra mắt sản phẩm tại Baselworld 2012. Đây là đồng hồ tourbillon đầu tiên của de Grisogono có 3 màu kim cương trắng, đen và nâu.
Máy đồng hồ là loại 19 chân kính mang họa tiết trang trí gợn sóng Côtes de Genève. Người dùng có thể lên dây bằng tay, tạo năng lượng đảm bảo đủ thời gian cho đồng hồ chạy liên tục 72 giờ. Nó có khả năng chịu nước ở độ sâu 30m. Mỗi phiên bản màu chỉ có 10 chiếc.
Máy đồng hồ là loại 19 chân kính mang họa tiết trang trí gợn sóng Côtes de Genève. Người dùng có thể lên dây bằng tay, tạo năng lượng đảm bảo đủ thời gian cho đồng hồ chạy liên tục 72 giờ. Nó có khả năng chịu nước ở độ sâu 30m. Mỗi phiên bản màu chỉ có 10 chiếc.
Vòng ngoài mặt số của chiếc Tondo Tourbillon Gioiello được nạm tới 33 viên kim cương nặng tổng cộng 3,52 carat. Mang tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của de Grisogono, Tondo Tourbillon Gioiello sử dụng cỗ máy chuyển động Grisogono mới, chế tạo với bộ phận tourbillon được đặt lệch tại vị trí 8 giờ, bao bọc kín xung quanh là những viên kim cương trắng lấp lánh.
Vòng ngoài mặt số của chiếc Tondo Tourbillon Gioiello được nạm tới 33 viên kim cương nặng tổng cộng 3,52 carat. Mang tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của de Grisogono, Tondo Tourbillon Gioiello sử dụng cỗ máy chuyển động Grisogono mới, chế tạo với bộ phận tourbillon được đặt lệch tại vị trí 8 giờ, bao bọc kín xung quanh là những viên kim cương trắng lấp lánh.
Vỏ đồng hồ thì được nạm 469 viên kim cương nhỏ với tổng trọng lượng là 4,2 carat.
Vỏ đồng hồ thì được nạm 469 viên kim cương nhỏ với tổng trọng lượng là 4,2 carat.
Núm lên giây của chiếc Tondo Tourbillon Gioiello được gắn một viên kim cương đen 0,1 carat. Khóa dây đeo bằng vàng trắng cũng được gắn 140 viên kim cương nhỏ nặng 0,84 carat. Tổng số kim cương của đồng hồ nặng hơn 125 carat.
Núm lên giây của chiếc Tondo Tourbillon Gioiello được gắn một viên kim cương đen 0,1 carat. Khóa dây đeo bằng vàng trắng cũng được gắn 140 viên kim cương nhỏ nặng 0,84 carat. Tổng số kim cương của đồng hồ nặng hơn 125 carat.
Kết hợp với mặt khảm xà cừ và dây đeo làm từ da cá nhám mang màu sắc tương ứng, những viên kim cương bao bọc xung quang chiếc đồng hồ này khiến nó mang một vẻ đẹp tinh xảo theo tinh thần baroque đương đại rất đặc trưng của de Grisogono.
Kết hợp với mặt khảm xà cừ và dây đeo làm từ da cá nhám mang màu sắc tương ứng, những viên kim cương bao bọc xung quang chiếc đồng hồ này khiến nó mang một vẻ đẹp tinh xảo theo tinh thần baroque đương đại rất đặc trưng của de Grisogono.
Trong khi đó, một chiếc đồng hồ sản xuất từ năm 1966 hãng chế tạo đồng hồ cao cấp nổi tiếng Thụy Sỹ Girard-Perregaux nạm kim cương có tên gọi Girard-Perregaux 3300-0066. Chiếc đồng hồ này được nạm trên đó tổng cộng 807 viên kim cương gắn lên bề mặt.
Trong khi đó, một chiếc đồng hồ sản xuất từ năm 1966 hãng chế tạo đồng hồ cao cấp nổi tiếng Thụy Sỹ Girard-Perregaux nạm kim cương có tên gọi Girard-Perregaux 3300-0066. Chiếc đồng hồ này được nạm trên đó tổng cộng 807 viên kim cương gắn lên bề mặt.
Chiếc đồng hồ này là sản phẩm dành cho phái nữ với đường kính bề mặt là 38 mm. Với hai phiên bản màu vàng trắng và vàng hồng, chiếc Girard-Perregaux 3300-0066 này cũng là một vật dụng cực kỳ có giá trị.
Chiếc đồng hồ này là sản phẩm dành cho phái nữ với đường kính bề mặt là 38 mm. Với hai phiên bản màu vàng trắng và vàng hồng, chiếc Girard-Perregaux 3300-0066 này cũng là một vật dụng cực kỳ có giá trị.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Kim của chiếc đồng hồ Girard-Perregaux được làm theo hình lá thanh mảnh, các vạch số được chạm nổi, còn phần vỏ lại được làm từ pha lê và sapphire trong suốt.
Dây đeo của nó làm từ da cá sấu và khóa ardillon cũng được nạm đá quý. Bộ máy của chiếc đồng hồ này có thể tự động lên dây cót và chạy liên tục suốt 46 tiếng.
Dây đeo của nó làm từ da cá sấu và khóa ardillon cũng được nạm đá quý. Bộ máy của chiếc đồng hồ này có thể tự động lên dây cót và chạy liên tục suốt 46 tiếng.
Chiếc 3300-0066 mang một vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, tuyệt tác này được Girard-Perregaux khẳng định là phụ kiện hoàn hảo cho mọi phụ nữ.
Chiếc 3300-0066 mang một vẻ đẹp sang trọng và tinh tế, tuyệt tác này được Girard-Perregaux khẳng định là phụ kiện hoàn hảo cho mọi phụ nữ.
Được làm bằng vàng trắng, nạm tới 1.282 viên kim cương, trong đó có 6 viên nặng hơn 3 carat và 17 nhân viên phải mất tới 14 tháng làm việc ròng rã bằng thủ công để hoàn thành. Chiếc đồng hồ của hãng Hublot là chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 5 triệu USD được trưng bày trong một sự kiện diễn ra tại Basel, Thụy Sỹ.
Được làm bằng vàng trắng, nạm tới 1.282 viên kim cương, trong đó có 6 viên nặng hơn 3 carat và 17 nhân viên phải mất tới 14 tháng làm việc ròng rã bằng thủ công để hoàn thành. Chiếc đồng hồ của hãng Hublot là chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất thế giới với giá trị lên tới 5 triệu USD được trưng bày trong một sự kiện diễn ra tại Basel, Thụy Sỹ.
Để làm ra được "siêu phẩm" đặc biệt này, 17 nhân viên của Hublot đã phải làm việc ròng rã 14 tháng, bao gồm cả công đoạn gọt giũa kim cương ở New York (Mỹ)
Để làm ra được "siêu phẩm" đặc biệt này, 17 nhân viên của Hublot đã phải làm việc ròng rã 14 tháng, bao gồm cả công đoạn gọt giũa kim cương ở New York (Mỹ)
Chiếc "siêu đồng hồ" này sử dụng vàng trắng và 1.282 viên kim cương, trong đó có 6 viên nặng hơn 3 carat để nạm lên toàn bộ bề mặt chiếc đồng hồ.
Chiếc "siêu đồng hồ" này sử dụng vàng trắng và 1.282 viên kim cương, trong đó có 6 viên nặng hơn 3 carat để nạm lên toàn bộ bề mặt chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ này được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Trong cuộc trưng bày tại Baselworld, chỉ có một số ít người được tận mắt chứng kiến chiếc đồng hồ "siêu đắt" này.
Chiếc đồng hồ này được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Trong cuộc trưng bày tại Baselworld, chỉ có một số ít người được tận mắt chứng kiến chiếc đồng hồ "siêu đắt" này.
Chiếc đồng hồ này được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Trong cuộc trưng bày tại Baselworld, chỉ có một số ít người được tận mắt chứng kiến chiếc đồng hồ "siêu đắt" này.
Chiếc đồng hồ này được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Trong cuộc trưng bày tại Baselworld, chỉ có một số ít người được tận mắt chứng kiến chiếc đồng hồ "siêu đắt" này.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, Rất khó để làm được một chiếc đồng hồ với nhiều kim cương đắt hơn thế, bởi bề mặt của đồng hồ đeo tay là có hạn.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, Rất khó để làm được một chiếc đồng hồ với nhiều kim cương đắt hơn thế, bởi bề mặt của đồng hồ đeo tay là có hạn.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, Rất khó để làm được một chiếc đồng hồ với nhiều kim cương đắt hơn thế, bởi bề mặt của đồng hồ đeo tay là có hạn.
Theo đánh giá của giới chuyên gia, Rất khó để làm được một chiếc đồng hồ với nhiều kim cương đắt hơn thế, bởi bề mặt của đồng hồ đeo tay là có hạn.
Mặc dù có giá thành "siêu đắt" như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người muốn trở thành chủ nhân của "siêu phẩm" đặc biệt của hãng Hublot này.
Mặc dù có giá thành "siêu đắt" như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người muốn trở thành chủ nhân của "siêu phẩm" đặc biệt của hãng Hublot này.
Phạm Hải (Tổng hợp từ Internet)