Công ty Diêm Thống Nhất 'nhận lỗi' trong sự cố "cấm phụ nữ đoan trang"

29/11/2012 06:52
Hoàng Lực
(GDVN) Ngày 28/11 trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí, Công ty cổ phần diêm Thống Nhất đã thừa nhận sai xót trong khâu kiểm duyệt nội dung quảng cáo của tổng đài 19008662 với "slogan" gây sốc "cấm phụ nữ đoan trang".
Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về sự cố quảng cáo "cấm phụ nữ đoan trang" của tổng đài 19008662 in mặt sau các bao diêm Thống Nhất. Trong những ý kiến phản hồi hầu hết độc giả, người tiêu dùng đều tỏ ra bức xúc trước "slogan" quảng cáo của này. Thậm chí với nhiều người đây là sự xúc phạm, đi ngược với truyền thống văn hóa dân tộc.
Bao diêm Thống Nhất với dòng chữ "Cấm phụ nữ đoan trang" in ở mặt phía sau gây bức xúc trong dư luận thời gian qua (ảnh theo Kiến thức)
Bao diêm Thống Nhất với dòng chữ "Cấm phụ nữ đoan trang" in ở mặt phía sau gây bức xúc trong dư luận thời gian qua (ảnh theo Kiến thức)
Điều làm nhiều độc giả thất vọng chính là việc Công ty cổ phần diêm Thống Nhất một đơn vị được thành lập trên nền tảng hơn 50 năm kinh nghiệm trên thương trường. Không những vậy cái tên diêm Thống Nhất gắn với người tiêu dùng qua nhiều thời kỳ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.  Không ít ý kiến nhận định được người tiêu dùng đưa ra, có người nói thẳng cho rằng: "Vì khó khăn thiếu tiền nên buộc diêm Thống Nhất phải quảng cáo như vậy". Người thì lại cho rằng: "Diêm Thống Nhất biết làm vậy là "bậy" nhưng vẫn lơ đi để kiếm quảng cáo", người thông cảm hơn lại cho rằng: "Do khó khăn cũng phải thông cảm cho nhà sản xuất, hơn nữa có thể do thiếu xót trong khâu kiểm duyệt".
Trong Thông cáo báo chí, Công ty cổ phần diêm Thống Nhất đã chính thức nhận lỗi về quảng cáo "cấm phụ nữ đoan trang"
Trong Thông cáo báo chí, Công ty cổ phần diêm Thống Nhất đã chính thức nhận lỗi về quảng cáo "cấm phụ nữ đoan trang"
Sau khi những ý kiến độc giả được đăng tải với nhiều dấu hỏi mà chưa nhận được sử giải đáp thỏa đáng. Tuy nhiên đến chiều ngày 28/11 trong thông cáo báo chí gửi báo điện tử Giáo dục Việt Nam Công ty cổ phần diêm Thống Nhất do ông Hoàng Tùng phó Tổng giám đốc ký đã chính thức nhận lỗi liên quan đến quảng cáo của tổng đài 19008662.
Trong thông cáo, Công ty cổ phần diêm Thống Nhất đã chính thức xin lỗi khách hàng và độc giả trong cả nước về nội dung quảng cáo "cấm phụ nữ đoan trang" của tổng đại 19008662. Theo như lý giải của diêm Thống Nhất, thì tổng đài 19008662 là đối tác ký hợp đồng quảng cáo dài hạn với diêm Thống Nhất. Trong hợp đồng ký giữa hai đơn vị này, nội dung quảng cáo sẽ do tổng đài 19008662 xin phép, thiết kế và cung cấp, diêm Thống Nhất không tham gia việc này. Cũng theo lời giải thích của Công ty cổ phần diêm Thống Nhất do nội dung quảng cáo được tổng đài 19008662 thay đổi thường xuyên theo từng đợt, từng khu vực với đối tượng khách hàng khách nhau. Sau đó được tổng đài này gửi thẳng xuống bộ phận in ấn của Công ty cổ phần diêm Thống Nhất. Qua đó Công ty cổ phần diêm Thống Nhất thừa nhật trách nhiệm trong sơ suất không kiểm tra nội dung quảng cáo trên sản phẩm. "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm trong sự sơ suất không kiểm tra các nội dung quảng cáo trên sản phẩm của công ty. Chúng tôi đã nghiêm túc tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc phối hợp với đối tác và các phòng ban chức năng" - trích thông cáo báo chí của Công ty cổ phần diêm Thống Nhất. Bên cạnh việc khách hàng phản ánh nội dung quảng cáo liên quan đến tổng đài 19008662 với nội dung "cấm phụ nữ đoan trang". Nhiều khách hàng cho rằng nội dung quảng cáo liên quan đến những dịch vụ ăn theo như cung cấp dự báo kết quả xổ số, soi cầu qua tin nhắn điện thoại và website sẽ không còn được chấp nhận về tính hợp lệ, hợp pháp được in trên diêm Thống Nhất là sai một số điều trong Nghị định 78/2012/NĐ-CP. Được biết tiền thân của Công ty cổ phần diêm Thống Nhất là Nhà máy diêm Thống nhất được thành lập năm 1956. Đây là nhà máy đầu tiên được xây dựng tại Miền Bắc XHCNđến năm 1993 Nhà máy chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với tên gọi Công ty Diêm Thống nhất. Từ tháng 1/ 2002  chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần ( Quyết định số 1130/QĐ-TTg ngày 27/8/2001 của Thủ Tướng Chính phủ) với tên gọi như hiện nay.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi

Hoàng Lực