Đắp chăn, ăn mì tôm, tập thái cực quyền tại sàn chứng khoán

01/08/2012 06:51
Tịnh Hà (Theo China Daily)
(GDVN) - Nhiều nhà đầu tư chứng khoán tại Trung Quốc đang thấp thỏm chờ đợi sự phục hồi của thị trường. Không ít người U70, U80 đổ tiền vào thị trường này vẫn có những tính toán để kiếm lợi nhuận giữa lúc khó khăn.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm xuống mức điểm thấp nhất trong 3 năm qua hôm 26/7. Nguyên nhân của tình trạng này là do lo ngại từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu và kinh tế tăng trưởng chậm.

Theo Nhật báo Trung Quốc, hơn 70% cố phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán giảm điểm. Trong đó cổ phiếu của PetroChina giảm 9 nhân dân tệ/cổ phiếu, trước đó ở mức 48,62 nhân dân tệ/cổ phiếu.
Nhà đầu tư nằm nghỉ tại một công ty chứng khoán
Nhà đầu tư nằm nghỉ tại một công ty chứng khoán
Một số nhà đầu tư chứng khoán ở Trung Quốc vẫn đang thận trọng chờ đợi các thông tin hỗ trợ, trong bối cảnh thị trường sụt giảm và hi vọng về sự phục hồi của thị trường.

Lao Ma – nhà đầu tư chứng khoán được nhiều người biết đến tại Tây An. Ông tham gia đầu tư vào thị trường này từ 16 năm qua.
Bà Wang - Người đầu tư chứng khoán chờ đợi tại một công ty
Bà Wang - Người đầu tư chứng khoán chờ đợi tại một công ty
Ông nói: “Tôi chủ yếu đầu cơ trên thị trường chứng khoán. Tôi không quan tâm về việc thị trường ảm đạm. Thị trường vẫn còn tức là có cơ hội kiếm tiền”.

Một nhà đầu tư ăn mì ngay tại công ty chứng khoán
Một nhà đầu tư ăn mì ngay tại công ty chứng khoán


Một công nhân về hưu tên Wang cũng thường xuyên theo dõi thị trường chứng khoán. Bà dùng tiền lương hưu của mình để đầu tư vào cổ phiếu.

“50% tiền đầu tư của tôi dành cho chứng khoán. Hàng ngày tôi nghe ngóng thị trường và trông đợi giá cổ phiếu sớm phục hồi”, bàng Wang nói.
Ông Yu (78 tuổi) luôn ghi lại các thông số và có sự phân tích
Ông Yu (78 tuổi)  luôn ghi lại các thông số và có sự phân tích
Còn ông Yu – Giáo viên nghỉ hưu năm nay 78 tuổi cũng đã tham gia đầu tư vào chứng khoán trong 16 năm. Ông luôn ghi lại các diễn biến của thị trường và đưa về nhà để phân tích. Ông Yu nói: “Miễn là bạn có những phân tích tốt, bạn sẽ thu được lợi nhuận”.

Hồi tuần trước, một trang mạng ở Trung Quốc đăng tải hình ảnh cho thấy, nhóm nhà đầu tư vì chán nản trước thị trường chứng khoán ảm đạm đã tập thái cực quyển ngay tại sảnh của một công ty.
Tập thái cực quyền ngay tại sảnh công ty chứng khoán
Tập thái cực quyền ngay tại sảnh công ty chứng khoán
Những người tập cho biết, sở dĩ họ tập ngay tại công ty là để giết thời gian tích cực và có đủ sức khỏe nhằm đón nhận tín hiệu mới từ thị trường.
Tịnh Hà (Theo China Daily)