Đi tìm kẻ tung tin sữa có đỉa ở Nghệ An

19/10/2012 07:24
Xuân Hoà
(GDVN) - Khi PV liên lạc đến số điện thoại người bắt máy xưng là chị Tú thừa nhận chị có nói ra thông tin trên nhưng thật bất ngờ, chị Tú thừa nhận: Thông tin sữa có đỉa là chị nghe được từ một người mua sữa về cho bà ngoại uống và phát hiện có vật lạ giống đỉa ở trong sữa chứ cũng chưa trực tiếp thấy chuyện thực hư thế nào.
Nguồn gốc tin đồn thất thiệt về sữa có đỉa có phải xuất phát từ Nghệ An?

Khoảng 1 tuần qua tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An rộ lên thông tin thất thiệt về việc trong sữa có đỉa gây hoang mang trong người dân. Để tìm hiểu thực hư tin đồn này, phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã tìm về địa phương trên.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ một đại lý tại xã Xuân Lâm. huyện Nam Đàn khẳng định việc trong sữa có đỉa là không có thật mà chỉ là tin đồn thất thiệt.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, chủ một đại lý tại xã Xuân Lâm. huyện Nam Đàn khẳng định việc trong sữa có đỉa là không có thật mà chỉ là tin đồn thất thiệt.


Có mặt tại đây, PV được biết thông tin trên xuất phát từ một người chuyên nhập hàng cho các đại lý, tạp hóa bán hàng trên địa bàn. Theo ghi nhận được từ các chủ các đại lý và người dân, trước đó người phụ nữ trên khi nhập hàng cho các đại lý trên địa bàn có kể câu chuyện: Bà ngoại của chị đang sống tại Hà Tĩnh trong lúc sử dụng sữa tươi thì phát hiện ra sinh vật lạ ở trong hộp sữa.

Từ câu chuyện này, ngay lập tức người dân đồn miệng nhau về việc trong sữa tươi có đỉa.

Chị Võ Thị Lộc - chủ một đại lý hàng tạp hóa tại chợ Sa Nam, huyện Nam Đàn cho biết: “Cách đây khoảng 1 tuần, chị Tú (người Hà Tĩnh) hay nhập mì tôm và nước mắm cho tôi đến nhập hàng cho biết, bà ngoại của chị ấy khi uống sữa tươi thì phát hiện trong sữa có đỉa.

Lúc đầu tôi nghe cũng có hoang mang nhưng sau nghĩ lại thì tôi không tin. Thật ra ngay cả người dân ở đây mua sữa rồi nghe thông tin thất thiệt trên cũng đã mang sữa đến trả lại. Nhưng số đó rất ít và hiện tại trên địa bàn này cũng chưa thấy trường hợp nào phát hiện ra trong sữa có đỉa hay sinh vật nào lạ trong sữa cả”.

Chị Trần Thị Nga - người dân tại thị trấn Nam Đàn cũng thừa nhận: “Tôi cũng nghe thông tin về việc trong sữa tươi có đỉa nhưng tôi không tin bởi lẽ nếu có thì các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Với lại báo đài trong thời gian gần đây cũng thường xuyên cảnh báo cho người dân về tin đồn thất thiệt trên. Cùng với đó, trên địa bàn chúng tôi cũng chưa thấy có trường hợp nào ghi nhận việc trong sữa có đỉa cả. Hiện hàng ngày tôi vẫn mua sữa tươi Vinamilk cho cả gia đình”.

“Tôi bán sữa bao nhiêu năm nay cũng chưa khi nào thấy việc sữa có dấu hiệu bất thường cả. Có hay không cũng chỉ là tại do cách mình bảo quản không tốt. Vì nếu để sữa ở nơi ẩm ướt, có nước sữa mới dễ hư hỏng chứ nếu bảo quản đúng cách thì không việc gì cả. Đại lý của tôi mỗi tháng vẫn bán sữa ra bình thường. Hiện sữa Vinamilk vẫn là loại sữa bán ra được nhiều nhất”, chị Nguyễn Thị Tuyết – chủ đại lý Tuyết Huân tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn: Với công nghệ sản xuất sữa của các hãng sữa Việt Nam hiện nay thì không thể có chuyện có đỉa trong sữa.
Ông Nguyễn Thành Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn: Với công nghệ sản xuất sữa của các hãng sữa Việt Nam hiện nay thì không thể có chuyện có đỉa trong sữa.


Ông Nguyễn Thành Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn - một trong những nơi xuất hiện tin đồn sữa có đỉa khẳng định: “Tôi cũng là một kỹ sư nông nghiệp nên tôi hiểu với công nghệ sản xuất sữa của các hãng sữa Việt Nam hiện nay thì không thể có chuyện có đỉa trong sữa. Đó chỉ là những thông tin đồn nhảm của những kẻ xấu để làm rối loạn tình hình thị trường sữa hiện nay. Như hiện tại hàng ngày gia đình tôi vẫn dùng sữa Vinamilk và vẫn chưa thấy có trường hợp sản phẩm sữa nào bất thường”.

Sự thật về người tung tin đồn sữa có đỉa: Vẫn chỉ là tin đồn thất thiệt


Trong qúa trình truy tìm nguồn gốc tin đồn sữa có đỉa, PV đã được những chủ cửa hàng, đại lý tại huyện Nam Đàn, Nghệ An cung cấp số điện thoại của người phụ nữ tên Tú, người mà theo người dân là đã tung tin đồn thất thiệt.

PV liên lạc đến số điện thoại được cho, người bắt máy xưng là chị Tú thừa nhận chị có nói ra thông tin trên nhưng thật bất ngờ, chị Tú thừa nhận: Thông tin sữa có đỉa là chị Tú nghe được từ một người mua sữa về cho bà ngoại uống và phát hiện có vật lạ giống đỉa ở trong sữa. Tuy nhiên đến nay chị chỉ mới nghe vậy chứ cũng chưa trực tiếp thấy chuyện thực hư thế nào.

Không chỉ thông tin thất thiệt về sữa có đỉa mà ngay cả cách đây một tuần tại Trường mầm non Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An rộ lên tin đồn có sữa tươi giả từ một số người. Những người này còn chỉ cho nhiều phụ huynh tại đây cách nhận biết sữa giả và sữa thật. Một số phụ huynh sau khi nghe thông tin trên về nhà thấy sữa mình đã mua giống như hộp sữa giả giống như chỉ dẫn của những người kia nên đã đem vứt đi.

Thực chất có vấn đề hiểu nhầm đó do hiện tại một số hãng sữa có sử dụng hai dây chuyền đóng gói khác nhau theo công nghệ của Đức và Thụy Điện nên bao bì sản phẩm có khác nhau về cách thức đóng hộp. Thực tế, ví dụ như cùng một mặt hàng sữa tươi 100% của Vinamilk hiện tại có 2 loại hộp nhìn nhãn mác thì giống nhau nhưng cách thức đóng hộp ở phần đáy có hơi khác nhau và về hình dạng thì khác nhau một chút ít. Lợi dụng điều đó nên một số đối tượng ở Nghệ An đã thông tin đồn nhảm về việc có sữa giả.

Qua xác minh từ nhiều nguồn có thể thấy, đến thời điểm này thông tin về sữa giả, sữa có đỉa hiện tại ở Nghệ An vẫn chỉ là tin đồn thất thiệt. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc nhằm làm rõ thông tin trên để tránh gây hoang mang trong dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến các hãng sản xuất, phân phối sữa của Việt Nam và tạo văn hóa cạnh tranh không lành mạnh, thiếu đạo đức.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Lâm – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn khẳng định: Hiện tại nhận thức của người dân đã cao, cùng với thông tin đại chúng ngày càng nhiều nên người dân cũng đã cảnh giác hơn với những tin đồn thất thiệt trên.



Xuân Hoà