Đọc nhanh 19/3: Ngắm "người tình trong mộng" của doanh nhân Quốc Cường

19/03/2012 17:42
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Ngắm "người tình trong mộng" của doanh nhân Quốc Cường , Apple bị tố xâm phạm bản quyền ở Trung Quốc… là những tin kinh tế đáng chú ý ngày 19/3.

1. Ngắm "người tình trong mộng" của Cường Đô la

Với "bộ cánh" màu xanh cốm, mẫu siêu xe Lamborghini Aventador vốn đã ấn tượng lại càng thêm nổi bật. Đây cũng là siêu xe mà giới chơi xe đang đồn thổi Cường đô la sắp mua.

Kể từ khi trình làng tại triển lãm Geneva 2011 đến nay, Lamborghini Aventador đã trở thành một trong những mẫu siêu xe được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới.

 Nằm bên dưới "bộ cánh" màu xanh Verde Ithaca vẫn là khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất 700 mã lực và mô men xoắn cực đại 690 Nm. Nhờ đó, "siêu bò" có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Cách đây không lâu, làng ôtô Việt Nam đã xôn xao trước thông tin hai đại gia nổi tiếng trong giới chơi xe, bao gồm Cường "Đô-la" và Cường Luxury, đặt mua cặp đôi Lamborghini Aventador LP700-Nếu như Cường "Đô-la" thích xe màu cam thì Cường Luxury lại chọn sắc trắng cho chiếc siêu xe của mình. Khi về Việt Nam, Lamborghini Aventador LP700-4 hứa hẹn có giá hàng chục tỷ đồng.(theo VTC News)

2. Apple bị tố xâm phạm bản quyền ở Trung Quốc

Một nhóm 22 tác giả của Trung Quốc vừa phát đơn kiện hãng công nghệ Apple của Mỹ, cáo buộc “quả táo” sử dụng trái phép tác phẩm của họ

Nhiều năm qua, các công ty nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc liên tục phàn nàn về sự lỏng lẻo trong vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ ở đây. Đến nay, ngày càng có nhiều nhà sở hữu tài sản trí tuệ của Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi việc bảo vệ tốt hơn tài sản này.

 Vụ kiện bản quyền văn học đã nối dài thêm danh sách những rắc rối mà Apple đang gặp phải ở Trung Quốc.

Công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới hiện vẫn chưa giải quyết xong vụ tranh chấp tên gọi iPad tại thị trường Trung Quốc với công ty sắp phá sản Proview International Holdings. Proview vừa lên tiếng đề nghị các nhà chức trách cấm bán phiên bản iPad mới nhất ở thị trường này. (theo Dantri)

3. Vàng nội cao hơn 2,7 triệu đồng so với thế giới

Giá vàng trong nước hiện cao hơn 2,7 triệu đồng so với quốc tế. Niêm yết bán sáng nay tăng nhẹ lên quanh 44.35 triệu đồng.

Mở cửa sáng đầu tuần, hầu hết các doanh nghiệp vàng bạc đưa giá vàng lên 44,35 triệu đồng, tiếp tục tăng nhẹ sau khi có một ngày đi lên vào thứ bảy tuần trước. Tại TP HCM, giá vàng SJC được doanh nghiệp niêm yết bán ở 44,34 triệu đồng, cách biệt 250.000 đồng so với mua vào.

 Tập đoàn DOJI báo giá mua vào - bán ra vàng SJC tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc ở 44,27 - 44,37 triệu đồng, cao hơn 20.000 đồng so với cuối tuần.

Cùng lúc đó, thị trường vàng quốc tế tăng nhẹ trong sáng thứ hai, sau khi vừa trải qua hai tuần mất giá mạnh liên tiếp. Tính đến 8h44 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.663,20 USD, tăng 3,10 USD so với mở cửa.

4. Rau xanh đứng giá, thịt lợn giảm nhẹ

Hơn 10 ngày sau khi xăng tăng 2.100 đồng mỗi lít, nhiều loại thực phẩm ở Hà Nội vẫn giữ ổn định. Riêng thịt lợn giảm giá nhẹ, tiêu thụ chậm do nghi án chứa chất siêu tạo nạc, gây khó khăn cho tiêu thụ.

Tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội như chợ Mơ, Ngã Tư Sở, chợ cóc trên đường Đại Cồ Việt..., so với tháng trước, giá thịt lợn đã giảm đáng kể, 5.000 đồng - 10.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, thịt nạc thăn hạ giá mạnh nhất, chỉ còn 120.000 đồng đến 130.000 đồng, thịt ba chỉ, thịt rọi 100.000 - 110.000 đồng, thịt mông sấn và thịt chân giò có giá 110.000 đồng một kg.

 Không bị ảnh hưởng của nỗi lo độc tố song giá các loại rau xanh, thực phẩm khác ở Hà Nội cũng chưa tăng, sau 10 ngày xăng lên giá. Cụ thể, bắp cải giá 4.000 đồng một kg, cải xanh, cải ngọt có giá 3.000 - 4.000 đồng mỗi mớ, mỗi củ cà rốt có giá 500 - 1.000 đồng, khoai tây, khoai lang được bán với 10.000 đồng một cân... Riêng một số loại rau trái vụ như rau muống, dưa chuột... vẫn có giá khá đắt với lần lượt là 12.000 đồng một mớ và 15.000 đồng mỗi cân...

5. Vụ nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư xin lỗi dân làng Tứ Kỳ

Chiều ngày 18/3, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan với các hộ gia đình có đơn kiến nghị về việc san lấp.

trong buổi họp, phía công ty và các gia đình nghi bị san lấp mồ mả đã thống nhất về phương án giải quyết.

 Cụ thể, phía công ty sẽ hỗ trợ và giúp dân để rút hết nước trên cánh đồng, phục vụ việc tìm kiếm và di rời mồ mả xong trước ngày 25/3.

Từng hộ gia đình có đơn thư yêu cầu sẽ được tổ chức tìm kiếm lại mồ mả bằng phương pháp đào bới thủ công, dưới sự giúp đỡ của công ty để tránh tổn thương đến phần mộ.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã có thiện chí dành khoảng 2.500m2 đất để làm khu vực nghĩa trang mới, quy hoạch mồ mả nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng một cách hợp lý.

6. Hà Nội: Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất

Thanh tra thành phố Hà Nội vừa phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Thanh Trì, trong đó có việc để lấn chiếm và cấp sổ đỏ cho đất lấn chiếm, thu chi tiền thuê đất công sai luật…

Theo chính báo cáo của UBND huyện Thanh Trì với Thanh tra thành phố Hà Nội về công tác quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thì chỉ riêng tại xã Tân Triều đã có tới 150 hộ gia đình san lấp, lấn chiếm hơn 1ha đất công, vốn nằm trong quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Việc lấn chiếm này được xác định xảy ra trước 1/7/2004 nhưng không những không bị xử lý mà UBND huyện còn cấp “sổ đỏ” cho khoảng 20 hộ gia đình.

Tại ở khu Lò Gạch, thôn Yên Xá, xã Tân Triều có khoảng 2.000 m2 đất công bị 16 hộ dân lấn chiếm và đã xây nhà cấp 4, UBND xã Vĩnh Quỳnh đã ký hợp đồng giao khoán thu 49.471 m2 diện tích ao Đại La cho một hộ dân để nuôi trồng thủy sản; UBND xã Vạn Phúc đã ký hợp đồng cho nhiều Hợp tác xã (HTX) thuê đất với thời hạn 3 năm…

Hương Trà (tổng hợp)