Đọc nhanh chiều 10/4: Rau Việt có nguy cơ bị cấm vận tại thị trường EU

10/04/2012 14:50
Hương trà (tổng hợp)
(GDVN) -Rau Việt Nam có nguy cơ bị cấm vận ở thị trường EU, giá vàng trong nước giảm, ngược xu hướng vàng thế giới,… là tin đáng chú ý chiều 10/4
Rau Việt Nam có nguy cơ bị cấm vận ở thị trường EU
Theo thông tin trên tờ Infornet.vn, tổng vụ sức khỏe người tiêu dùng EU đưa ra cảnh báo, tính từ 15/1 năm nay đến 15/1/2013, nếu EU phát hiện thêm 5 trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật thì sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ Việt Nam.

Chỉ từ tháng 3 tới nay, EU đã phát hiện 3 lo hàng rau quả từ Việt Nam vi phạm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật
Chỉ từ tháng 3 tới nay, EU đã phát hiện 3 lo hàng rau quả từ Việt Nam vi phạm an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật 

Một số mẫu hoa quả nước ta xuất sang EU bị cấm thường nhiễm 4 loại dịch hại chính là bọ trĩ, bọ phấn, ruồi đục lá, quả và vi khuẩn Xanthomonas gây bệnh sẹo trên cam quýt. Những dịch bệnh này khá phổ biến ở Việt Nam.  Ở châu Âu, toàn bộ lô hàng sẽ bị trả lại dù họ chỉ phát hiện 1 mẫu có dư lượng thuốc BVTV.
Ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) nêu rõ, nếu chúng ta không kiểm soát tốt chất lượng, các mặt hàng rau quả Việt Nam sẽ bị "cấm vận" ở thị trường EU - một thị trường đầy tiềm năng.
Hiện trong số 63 DN xuất khẩu rau quả sang Hà Lan đã có 50 DN không đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Giá vàng trong nước giảm, ngược xu hướng vàng thế giới

Theo Vietnam+, sáng nay giá vàng SJC giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều hôm qua và thu hẹp độ chênh lệch với thế giới xuống còn 2 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng SJC Hà Nội đang mua vào là 43,30 triệu đồng/lượng và bán ra là 43,52 triệu đồng/lượng.
Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào là 41,80 triệu đồng và bán ra là 42,10 triệu đồng.


Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua/giá bán của vàng SJC hiện giữ ở mức khá cao, trên 220.000 đồng/lượng, còn vàng Rồng Thăng Long là 300.000 đồng/lượng.
Ngược với diễn biến trong nước, giá vàng thế giới đang có xu hướng tăng trở lại. Đóng cửa đêm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.645,4 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 6 tăng 13,8 USD (0,85%) lên 1.643,9 USD/ounce.
Đầu giờ sáng nay, giá vàng giao ngay trên sàn Kito tăng tiếp gần 7 USD/ounce và dao động quanh ngưỡng 1.652,2 USD/ounce.

Nhiều của hàng tung chiêu kích cầu vì ế khách

Theo Vnexpress, Sức mua kém hơn nhiều cùng kỳ năm ngoái, nên dù hiện tại không phải dịp lễ nhiều nơi vẫn treo bảng giảm giá, thậm chí giảm mạnh hơn cả cuối năm để lôi kéo khách.
Các chiêu kích cầu của không ít cửa hàng muôn hình vạn trạng như khuyến mại giảm giá, mua 1 tặng 1, chương trình đổi cũ lấy mới.

Nhiều cửa hàng treo bảng "Mua 1 tặng 1" để thu hút khách hàng. Ảnh: B.H.
Nhiều cửa hàng treo bảng "Mua 1 tặng 1" để thu hút khách hàng. Ảnh: B.H.

Đại diện Trung tâm điện máy nội thất Thiên Hòa cho biết, để giữ sức mua không giảm sút, Thiên Hòa chọn thời điểm này để tung chương trình "đổi cũ lấy mới", trong thời gian 6-19/4. Theo đó, khách mang sản phẩm cũ đến, bù thêm một khoản chi phí sẽ được đổi cho sản phẩm mới.
Từ 5/4 đến 2/5, Co.op mart giảm giá nhiều mặt hàng thiết yếu với mức giảm lớn 49%. Phó tổng giám đốc Saigon Co.op Bùi Hạnh Thu cho biết, đợt giảm giá này ở quy mô rộng và sâu hơn các đợt khác trong năm để hỗ trợ người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu trong giai đoạn giá cả biến động như hiện nay.

Độc chiêu mới của dân bán báo dạo

Theo VTC News, thay vì bán báo, người bán báo dạo cho bạn đọc “thuê báo” với chi phí chỉ bằng 50-60% giá báo bán. Cứ như vậy, tờ báo xoay được bao nhiêu vòng thì người bán báo dạo được hưởng lợi chừng đó. 
Sau khi đã đút số tiền cho "thuê báo”, lợi dụng chính sách ký gửi và cho trả lại của một số tòa báo, người bán báo dạo tiếp tục sử dụng chiêu thức “đổi báo” cho bạn đọc. 

Không phủ nhận vai trò của bán báo dạo đối với việc đưa sản phẩm báo chí đến tay bạn đọc, nhưng với những gì đang diễn ra trong bản thân kênh phân phối này, các tòa báo khó có số liệu chính xác về thị trường báo bán
Không phủ nhận vai trò của bán báo dạo đối với việc đưa sản phẩm báo chí đến tay bạn đọc, nhưng với những gì đang diễn ra trong bản thân kênh phân phối này, các tòa báo khó có số liệu chính xác về thị trường báo bán

Với 3 loại báo phải mua đứt trên thị trường gồm Thanh Niên, Tuổi Trẻ và Bóng Đá, sau khi cho “thuê báo” xong, người bán báo dạo sẵn sàng đổi báo Thanh Niên cho bạn đọc rồi nhận lại một tờ báo khác phát hành dưới dạng ký gửi và với tờ báo này, người bán báo dạo sẽ trả lại cho tòa báo kia. 
Như vậy, thông qua việc “đổi báo”, người bán báo dạo tiếp tục gia tăng lợi ích, trong khi đó tòa báo bị thất thu, số lượng báo phát hành thực tế bị sai lệch. Có lẽ, các tòa báo đều biết điều này nhưng vì mối quan hệ cộng sinh nên đành phải làm “lơ”.

Hà Nội tính xây bãi đỗ xe ngầm tại cung Hữu Nghị

Theo thông tin từ Vneconomy, Ngày 9/4, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Bắc về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực cung Hữu nghị, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 
Xây dựng các điểm đỗ xe đang là vấn đề nan giải của Hà Nội.
Xây dựng các điểm đỗ xe đang là vấn đề nan giải của Hà Nội.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Việt Bắc triển khai thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm nói trên. Thời gian duyệt dự án trong năm 2012 và triển khai thực hiện dự án từ năm 2013.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã có yêu cầu các ngành khẩn trương trong quý 3/2012 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và quý 4/2012 khởi công 2 bãi đỗ xe ngầm trong công viên Thống Nhất và vườn hoa Cổ Tân.

Nông dân vay ngân hàng không phải thế chấp sổ đỏ

Theo Ebank Vnexpress cho hay, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Theo đó, Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cơ chế để nông dân vay vốn không phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nông dân vay vốn ngân hàng để sản xuất có thể sẽ không cần thế chấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Hà Đan.
Nông dân vay vốn ngân hàng để sản xuất có thể sẽ không cần thế chấp sổ đỏ. Ảnh minh họa: Hà Đan.

Ngân hàng Nhà nước sẽ là đơn vị nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể việc thi hành. Cũng theo chỉ đạo này, Ngân hàng chính sách xã hội có nhiệm vụ tạo lập cơ chế nguồn vốn ổn định và lâu dài cho nông dân, nông nghiệp.
Nghị định 41 ngày 12/4/2010 cũng nêu rõ, các tổ chức tín dụng xem xét cho nông dân vay vốn có hoặc không có tài sản đảm bảo. Số tiền tối đa khi không có tài sản đảm bảo với cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh ở nông thôn, hợp tác xã, chủ trang trại... tối đa 3 mức: 50 triệu, 200 triệu và 500 triệu đồng.

DN Việt Nam thoát bẫy “công ty ma” tại châu Phi

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á - Bộ Công thương cho biết hai doanh nghiệp (DN) VN vừa tránh được vụ lừa đảo giá trị hơn chục triệu USD từ các “công ty ma” tại Togo.
Trường hợp thứ nhất, một khách hàng ở Lomé, Togo có tên là African Poverty Alleviation Commission cần mua 25.000 tấn bột mì, giá hơn 11 triệu USD. Khách hàng đề nghị DN VN làm hồ sơ tham gia đấu thầu. DN VN gửi hồ sơ và ba ngày sau nhận được thông báo đã thắng thầu. Phía ‘‘công ty ma” hối thúc DN VN mua vé máy bay sang Togo để ký hợp đồng và cảnh báo nếu không sang đúng hẹn sẽ bị hủy hợp đồng. Song DN VN cũng có thể chuyển trước 1.800 euro để họ thay mặt giúp làm thủ tục nhập khẩu. 
Qua kiểm tra thực tế, Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á kết luận African Poverty Alleviation Commission là một tổ chức lừa đảo. Địa chỉ hoàn toàn không có thật.
Trường hợp khác, qua Internet một đối tác tại Togo đề nghị hợp tác sản xuất bảng quảng cáo, tháp ăngten... dự án quy mô khá lớn với DN VN. Những điều kiện hợp đồng đều tiến hành khá nhanh chóng, lợi nhuận cao. Tuy nhiên, qua xác minh của Thương vụ VN tại Nigeria, tất cả thông tin của đối tác tại Togo đều là ảo.

Người trúng xổ số kỷ lục Mega Millions sắp trình diện

Theo Vietnam+, Các quan chức của công ty xổ số ở bang miền đông nước Mỹ Maryland ngày 9/4 đã cho biết, người đồng chiến thắng của giải thưởng xổ số kỷ lục Mega Millions trị giá 656 triệu USD sắp tới trình diện.

Tấm vé số Mega Millions (Nguồn: Fox News)
Tấm vé số Mega Millions (Nguồn: Fox News)

Dự kiến hôm nay, Giám đốc công ty xổ số Maryland, ông Stephen Martino sẽ tổ chức một buổi họp báo để "cung cấp thông tin chi tiết về người thắng cuộc. "Phát biểu trên tờ The Baltimore Sun, người phát ngôn công ty xổ số cho biết người thắng cuộc là người đã mua vé số tại cửa thàng tiện lợi 7-Eleven ở hạt Baltimore, tuy nhiên cô này tạm thời vẫn muốn ẩn danh.
Tuần trước, một bà mẹ 37 tuổi người gốc Haiti đã tuyên bố trên đài truyền hình bang Washington rằng mình là người đang giữ vé số trúng thưởng, nhưng đã làm mất nó.
Hiện có 2 trên tổng số 3 tấm vé số trúng thưởng mở hôm 30/3 hiện vẫn chưa được xác nhận.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương trà (tổng hợp)